Thế giới

Mỹ điều tra nghi vấn cựu tổng thống Afghanistan ôm tiền chạy trốn

John Sopko, tổng điều tra viên đặc biệt của Mỹ về tái thiết Afghanistan hôm 06/10 cho biết văn phòng của ông sẽ điều tra cáo buộc cựu tổng thống Afghanistan đem theo hàng triệu USD khi rời nước này.

Mỹ điều tra nghi vấn cựu tổng thống Afghanistan ôm tiền chạy trốn
Cựu tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani

Ghani cho biết ông rời thủ đô Kabul để tránh đổ máu và phủ nhận các cáo buộc bỏ trốn cùng một số tiền lớn. Tuy vậy, tin đồn vẫn tiếp diễn, khiến Quốc hội Mỹ đề nghị nhóm điều tra của Sopko vào cuộc.

"Chúng tôi chưa chứng minh điều đó. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Thực chất, Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính quyền đã đề nghị chúng tôi điều tra," Sopko nói tại một ủy ban của Hạ viện Mỹ.

Cựu tổng thống Afghanistan Ghani trước đó bị chỉ trích vì bỏ trốn trong lúc các chiến binh Taliban áp sát khu vực ngoại ô Kabul hồi tháng 08.

Văn phòng Tổng điều tra viên Đặc biệt về vấn đề tái thiết Afghanistan của Sopko trước nay đã thực hiện điều tra nhiều vụ lừa đảo, lãng phí và lạm dụng trong nỗ lực của Mỹ tại Afghanistan.

Sopko nói với một tiểu ban của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ rằng rằng việc Mỹ thất bại trong công cuộc tái thiết ở Afghanistan không phải là điều bất ngờ, do có quá nhiều tham nhũng và quản lý yếu kém.

"Tham nhũng quá nhiều đã đe dọa tới an ninh và tái thiết tại Afghanistan," ông nói trước Hạ viện Mỹ.

Mỹ và các nước khác đã cắt đứt hầu hết viện trợ cho Afghanistan, theo AP.

"Đây là thời khắc khó khăn cho tất cả những ai quan tâm tới tương lai của người dân Afghanistan, đặc biệt là những người đã hỗ trợ Mỹ và các đồng minh trong 20 năm qua," Sopko nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)