Thế giới

Mỹ điều nhiều siêu cơ, chiến hạm tới sát Triều Tiên

Mỹ điều nhiều máy bay ném bom tàng hình, ít nhất một siêu hàng không mẫu hạm và một tàu tấn công đổ bộ tới bán đảo Triều Tiên để tăng cường sự hiện diện quân sự trước thềm Thế vận hội Mùa đông trong tháng 2.

Quyết định trên của Mỹ được đưa ra dù mới đây Washington đồng ý hoãn các cuộc tập trận quân sự lớn với Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Olympic. Phía Triều Tiên ngay lập tức "tố " Mỹ đang tìm cách dội gáo nước lạnh vào các cuộc đàm phán mà nước này vừa nối lại với Hàn Quốc.   

Mỹ điều nhiều siêu cơ, chiến hạm tới sát Triều Tiên
Mỗi lần Mỹ điều các siêu vũ khí tới bán đảo Triều Tiên đều khiến Bình Nhưỡng tức giận.

"Những hành động như vậy là sự khiêu khích quân sự không thể dung tha, dội gáo nước lạnh vào bầu không khí dành cho mối quan hệ liên Triều đã được cải thiện", đảng cầm quyền Triều Tiên mô tả trong một bài bình luận được truyền thông nước này đăng tải.

Hôm nay (15/1), các đại diện của hai miền Triều Tiên có vòng đối thoại thứ 2 gần Vùng phi quân sự, trong nỗ lực dọn đường cho đoàn đại diện của Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội ở Pyeongchang. Mỹ công khai hoan nghênh cuộc đối thoại này.

Tuần trước, Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương thông báo, ba máy bay ném bom tàng hình B-2 "Spirit" cùng với xấp xỉ 200 quân nhân đã được triển khai từ Căn cứ Whiteman ở Missouri tới đảo Guam ở Thái Bình Dương. 

Thông cáo nêu rõ, việc triển khai nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo "các lựa chọn ngăn chặn để duy trì sự bình ổn khu vực".

Tuy nhiên, đợt triển khai vũ khí tới Guam là rất nhạy cảm đối với Bình Nhưỡng. Nó có thể là ngầm ý của Washington là muốn đảm bảo rằng không có gì xảy ra trong thời gian Thế vận hội, và cũng để chính quyền ông Kim Jong Un hiểu quyết định của Mỹ hoãn tập trận không phải là biểu hiện yếu kém.

Năm ngoái, các chuyến bay của B-1B từ đảo Guam tới không phận quanh Triều Tiên là một vấn đề nóng, dẫn tới cảnh báo từ Bình Nhưỡng rằng nước này đã soạn thảo kế hoạch tấn công tên lửa vào vùng biển quanh Guam và chỉ còn chờ lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)