Thế giới

Mỹ đề xuất trao đổi tù nhân với Nga

Chính quyền ông Biden muốn đổi công dân Nga Viktor Bout bị phạt tù vì buôn lậu vũ khí, để giúp 2 công dân Mỹ được trả tự do.

CNN đưa tin ngày 27/7, sau nhiều tháng đàm phán Tổng thống Biden đã đồng ý kế hoạch trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ.

Theo đó, Mỹ đề nghị trao đổi Viktor Bout, công dân Nga bị phạt 25 năm tù vì buôn lậu vũ khí, để lấy 2 công dân Mỹ đang bị giam ở Nga là Brittney Griner và Paul Whelan.

Mỹ đề xuất trao đổi tù nhân với Nga
Viktor Bout, Brittney Griner và Paul Whelan (từ trái sang). Ảnh: CNN

Vận động viên bóng rổ Griner bị bắt ở sân bay của Nga hồi tháng 2/2022 với cáo buộc liên quan đến ma túy, trong khi đó cô khẳng định chỉ vô tình mang theo cần sa. Vào tháng 7 vừa qua, Griner đã nhận tội. Theo các quan chức Mỹ thông thạo quy trình tố tụng của Nga và nội dung đàm phán hai bên, phiên tòa xét xử Griner phải kết thúc trước khi thỏa thuận trao đổi tù nhân được hoàn thiện.

Trong khi đó, Paul Whelan là cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bị giam giữ ở Nga từ năm 2018 vì cáo buộc gián điệp. Năm 2020, anh bị kết án 16 năm tù giam.

Viktor Bout là công dân Nga bị bắt giữ ở Thái Lan năm 2008 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ. Bout bị kết tội buôn bán vũ khí cho các nhóm khủng bố, âm mưu sát hại công dân Mỹ và bị kết án 25 năm tù giam vào năm 2012.

Mỹ đề xuất trao đổi tù nhân với Nga - 1
Victor Bout. Ảnh: The New York Times

Một ngày trước khi CNN đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã gửi ‘một đề nghị quan trọng’ đến Moscow từ nhiều tuần trước để giúp Whelan và Griner được trả tự do. Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, ông sẽ thảo luận vấn đề này trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến diễn ra trong tuần này.

Trước đây, Moscow đã thường xuyên gợi ý Washington trao đổi ông Bout với một số người Mỹ. Nhưng trong nhiều tháng tranh luận nội bộ, Bộ Tư pháp Mỹ luôn phản đối việc đem Bout ra trao đổi, vì lo ngại việc này sẽ khuyến khích các nước sử dụng như một 'lá bài thương lượng' với Mỹ.

Một quan chức chính quyền cấp cao nói với CNN rằng, hiện Moscow vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào với "lời đề nghị quan trọng" từ phía Mỹ.

Theo Như Quỳnh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/my-de-xuat-trao-doi-tu-nhan-voi-nga-2044007.html