Thế giới

Mỹ đề nghị Iran trả đũa không quá mạnh tay

Các quan chức Mỹ được cho là đã gửi thông điệp tới Iran thông qua Thụy Sĩ, đề nghị nước này không trả đũa quá mạnh tay để tránh gây tức giận cho tổng thống Donald Trump.

Thông tin trên được báo New York Times tiết lộ hôm thứ Bảy 11/01. Các quan chức Mỹ gửi thông điệp cho Iran trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng sau vụ không kích do quân đội Mỹ thực hiện khiến tướng Iran Qassem Solemani thiệt mạng.

Mỹ đề nghị Iran trả đũa không quá mạnh tay
Căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú trúng tên lửa của Iran

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin về việc chính quyền của tổng thống Donald Trump gửi điện mật cho Iran chỉ vài giờ sau khi ông Soleimani thiệt mạng, cảnh báo nước này không được có động thái leo thang căng thẳng.

Thông điệp này khởi đầu cho việc liên lạc giữa hai bên thông qua Thụy Sĩ. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran là trung gian liên lạc giữa Washington và Tehran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979.

Theo The Times, các thông điệp được quan chức Mỹ gửi đi có nội dung cảnh báo Iran không trả đũa quá mạnh tay, tới mức tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ có hành động đáp trả cứng rắn hơn.

Sau khi nhận được thông điệp, Iran đã bắn tên lửa vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại Iraq, tuy vậy không gây thương vong và cũng không có thiệt hại cơ sở vật chất nào đáng kể.

Cũng theo The Times, sau vụ phóng tên lửa, Iran đã gửi thông điệp cho Mỹ xác nhận hành động trả đũa đã kết thúc. Thông điệp này được chuyển tới Washington trong năm phút.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)