Thế giới

Mỹ 'co ro' vì giá rét kỷ lục, có nơi -78 độ C

Ngày 4/2, mức nhiệt độ lạnh kỷ lục kết hợp gió mạnh bao trùm vùng Đông Bắc nước Mỹ, gây ra điều kiện thời tiết nguy hiểm và khiến một trẻ sơ sinh ở bang Massachusetts thiệt mạng.

Nhiệt độ trên đỉnh núi Washington ở New Hampshire tụt xuống -78 độ C, mức nhiệt thấp nhất từng được ghi nhận ở Mỹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ là -44 độ C, với sức gió giật gần 160km/giờ, theo Đài quan sát đỉnh Washington.

Gió lớn khiến cây đổ vào một chiếc ô tô ở Southwick, bang Massachusetts, khiến chiếc xe bẹp dúm và một trẻ sơ sinh trong đó thiệt mạng. Người điều khiển xe được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Mỹ 'co ro' vì giá rét kỷ lục, có nơi -78 độ C
Biển bốc khói lạnh ở Massachusetts ngày 4/2

Tại Boston, chính quyền đóng cửa hệ thống trường học công trong ngày 3/2 vì nhiệt độ chỉ còn -23 độ C. Tại Providence, Đảo Rhode, nhiệt độ xuống -23 độ C, thấp hơn mức kỷ lục -19 độ C ghi nhận năm 1918.

Theo cơ quan khí tượng, trận bão ở Bắc cực đã quét từ miền Đông Canada xuống Mỹ, kéo nhiệt độ tại Albany, New York, Augusta, Maine, Rochester, Worcester và Massachusetts xuống mức thấp kỷ lục.

Cơ quan khí tượng ở Caribou, Maine, cho biết đã nhận được báo cáo về “động đất băng”, nghĩa là những rung chấn tương tự động đất nhưng là do đất nứt vỡ đột ngột vì lạnh, cây cối nứt toác có thể do nhựa bên trong bị đóng băng.

Nhiều thành phố triển khai biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người dân, như mở trung tâm sưởi ấm và giúp những người vô gia cư có chỗ trú ẩn. Nhiều khu trượt tuyết hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Thời tiết khắc nghiệt dự kiến không kéo dài, vì nhiệt độ sẽ tăng đáng kể trong ngày 5/2. Nhiệt độ Boston trong ngày Chủ nhật có thể đạt 8,3 độ C, theo dự báo của cơ quan khí tượng.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/my-co-ro-vi-gia-ret-ky-luc-co-noi-78-do-c-post1507577.tpo