Thế giới

Mỹ có Ngoại trưởng mới

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu phê chuẩn ông Antony Blinken, 58 tuổi, cho vị trí Ngoại trưởng với tỷ lệ ủng hộ 78-22.

Ông Blinken, 58 tuổi, trước đó đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ phê chuẩn là ứng viên cho chức Ngoại trưởng.

Mỹ có Ngoại trưởng mới
Ông Antony Blinken phát biểu tại một sự kiện của ông Biden hồi tháng 11/2020 (Ảnh: Reuters)

Trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken được dự đoán sẽ đối mặt với nhiều thử thách, trong đó có việc đối phó với Trung Quốc, Nga và Iran. Blinken đã hứa hẹn phục hồi lại vị thế lãnh đạo của nước Mỹ trên trường quốc tế.

Một trong những động thái đầu tiên của chính quyền Biden là trở lại Hiệp định chung Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Blinken từng là trợ lý của tân tổng thống Biden ở Nhà Trắng và tại Thượng viện, trước khi trở thành thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ trong chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, ông đồng thành lập nhóm cố vấn WestExec Advisors.

Blinken đánh giá cao chính quyền cựu tổng thống Donald Trump đã có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, đồng thời cho biết sẽ giữ Đại sứ quán Mỹ tại Israel ở Jerusalem và tiếp tục ủng hộ các thỏa thuận gần đây của các quốc gia Arab để bình thường hóa quan hệ với Israel.

Blinken bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran và đảm bảo với các Thượng Nghị sĩ rằng ông sẽ tham vấn ý kiến của họ về Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ phải trở lại tuân thủ thỏa thuận nếu muốn Washington dỡ bỏ cấm vận.

Tân Ngoại trưởng Mỹ là người có nhiều kinh nghiệm trong ngành ngoại giao. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard và Trường Luật Columbia, thành thạo tiếng Pháp. Ông có cha và một người chú bác là đại sứ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)