Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ có ca tử vong vì dịch COVID-19 đầu tiên

Ngay sau khi bang Washington phát hiện trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19, Nhà Trắng đã áp đặt thêm các giới hạn đi lại quốc tế.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm Covid-19

Theo AP đưa tin, nạn nhân là nam giới, qua đời tại cơ sở y tế thuộc thành phố Kirkland, hạt King, bang Washington. Quan chức y tế xác nhận đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm COVID-19 ở Mỹ nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Một bác sĩ hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách tại Bệnh viện Massachusetts (Boston) ngày 27-2. Ảnh: REUTERS
Một bác sĩ hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách tại Bệnh viện Massachusetts (Boston) ngày 27/2

Thống đốc bang - ông Jay Inslee - cho biết: "Đây là ngày đau buồn khi một cư dân Washington đã qua đời trong dịch Covid-19. Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và bạn bè của nạn nhân. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động cho đến một ngày không còn ai phải thiệt mạng vì chủng virus này nữa".

Ông Jay Inslee cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chỉ thị cho các cơ quan chức năng sử dụng mọi nguồn lực cần thiết, để chuẩn bị và đối phó với dịch bệnh bùng phát. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép bang Washington huy động lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết.

Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Donald Trump lại cho biết nạn nhân là phụ nữ ngoài 50 tuổi với bệnh lý nền nghiêm trọng. "Bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời" - Tổng thống phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, theo CNN đưa tin.

Các quan chức y tế ở các bang California, Oregon và Washington đang lo lắng về virus corona mới lây lan trong các cộng đồng ở Bờ Tây nước Mỹ sau khi xác nhận ít nhất ba bệnh nhân bị nhiễm virus không rõ nguồn gốc. Họ không đến khu vực có dịch bệnh và dường như không tiếp xúc với bất cứ ai có bệnh.

Italy đã có tổng cộng 1.128 người ca nhiễm

Trong ngày 29/2, Italy đã ghi nhận thêm 307 ca nhiễm COVID-19, tổng cộng đã có 1.128 người mắc bệnh. Số ca tử vong đã tăng thêm 8 người vào trong ngày, bao gồm 6 người ở vùng Lombardy và 2 người ở vùng Romagna. Tổng cộng đã có 29 bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19 ở Italy.

Trong số 1.128 bệnh nhân nhiễm Covid-19 bao gồm 50% trường hợp được cách ly tại nhà, 101 người khác chuyển vào phòng điều trị tích cực và 401 người đang nằm viện với tình trạng nhẹ, theo người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Công dân Angelo Borrelli.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)