Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ chuẩn bị 100.000 túi đựng thi thể giữa dịch Covid-19

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này chuẩn bị 100.000 túi đựng thi thể trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết FEMA đưa ra yêu cầu trên nhằm đảm bảo "lên kế hoạch một cách thận trọng" để kịp thời đối phó với diễn biến của dịch bệnh, bao gồm việc "tăng khả năng xử lý thi thể bệnh nhân tử vong".

Mỹ chuẩn bị 100.000 túi đựng thi thể giữa dịch Covid-19
Ảnh minh họa: Getty Images

Cơ quan hậu cần của quân đội Mỹ chưa đưa ra thời gian cụ thể để chuyển số túi thi thể nói trên cho FEMA, dù cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang cho biết họ cần "càng sớm càng tốt". Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ gửi một phần số lượng được yêu cầu từ kho dự trữ, và ngoài ra sẽ cân nhắc mua thêm.

Trước đó, nhiều quan chức y tế Mỹ cảnh báo số trường hợp tử vong vì Covid-19 ở nước này sẽ tiếp tục tăng cao trong những tuần tới.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn y tế nói rằng các dự đoán dựa trên phân tích dữ liệu cho thấy 100.000-240.000 người Mỹ có thể sẽ chết vì căn bệnh, ngay cả khi mọi công dân nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

"Tôi muốn mọi người dân Mỹ chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp tới. Chúng ta sẽ bước vào hai tuần lễ rất khó khăn," ông Trump nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 31/03.

Trước đó, những dự đoán về kịch bản xấu nhất cho thấy 160 triệu tới 240 triệu người Mỹ có thể nhiễm Covid-19, và 200.000 tới 1,7 triệu người có thể tử vong.

Hôm 30/03, tổng thống Trump thông báo sẽ gia hạn các chính sách cách ly cộng đồng tới 30/04, dựa trên những dữ liệu về tình hình dịch bệnh hiện nay.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận hơn 215.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 5.100 trường hợp tử vong. Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm New York (83.901 ca nhiễm, 2.219 trường hợp tử vong), New Jersey (22.255 ca nhiễm, 355 trường hợp tử vong) và California (9.807 ca nhiễm, 213 trường hợp tử vong).

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)