Thế giới

Mỹ chia rẽ vì biểu tình, cựu tổng thống Barack Obama lên tiếng

Cựu thống thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ tận dụng tinh thần của những cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd để tạo ra "những sự thay đổi thực sự".

"Tôi sẽ bắt đầu phát biểu bằng cách thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều đã cảm thấy nỗi đau, một sự gián đoạn mơ hồ, nhiều người có lẽ cảm thấy điều đó rõ ràng hơn những người khác," ông Obama nói trong bài phát biểu trực tuyến ngày 03/06.

"Về một phương diện nào đó, những tuần vừa qua dù rất bi kịch, dù rất khó khăn, đáng sợ và mơ hồ, nhưng cũng là một cơ hội tuyệt vời để mọi người nhận ra một số xu hướng ngầm. Thời gian qua tạo ra cơ hội cho chúng ta cùng hành động để giải quyết các vấn đề đó, để thay đổi nước Mỹ, biến những lý tưởng cao đẹp nhất thành hiện thực," cựu thổng thống Mỹ nói thêm.

Mỹ chia rẽ vì biểu tình, cựu tổng thống Barack Obama lên tiếng
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu, ông Obama cũng gửi thông điệp trực tiếp tới những người da màu trẻ "đã chứng kiến quá nhiều bạo lực, quá nhiều cái chết".

"Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn rất quan trọng, tôi muốn các bạn biết cuộc sống, ước mơ của các bạn rất quan trọng," cựu tổng thống Mỹ nói. Ông cũng bổ sung thêm rằng ông mong những người trẻ tiếp tục hy vọng, dù hiện tại có thể họ đang rất giận dữ, bởi "họ có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, và trong thời gian qua họ đã khiến cả nước cảm thấy điều gì đó sắp thay đổi".

Bên cạnh đó, ông Obama cũng kêu gọi lãnh đạo địa phương có hành động ngay lập tức.

"Tôi kêu gọi các thị trưởng trên cả nước xem xét lại các chính sách sử dụng vũ lực đối với thành viên trong các cộng đồng, cũng như cam kết báo cáo về các kế hoạch cải tổ," ông Obama nói thêm.

Cựu tổng thống Mỹ cũng nhìn nhận vai trò của các thành viên lực lượng thực thi pháp luật, những người "cùng thực hiện mục tiêu cải tổ chính sách". Ông cho rằng họ gặp nhiều khó khăn trong công việc, và rằng họ "cũng tức giận về những bi kịch xảy ra gần đây" như người biểu tình.

Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có phát biểu trước công chúng về các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc phi tử vong sau khi bị cảnh sát khống chế và đè đầu gối lên gáy trong nhiều phút ở thành phố Minneapolis.

Tuy vậy, trước đó ông Obama đã có bài viết trên trang Medium, cho rằng những cuộc biểu tình đang diễn ra "thể hiện sự thất vọng đã kéo dài qua nhiều thập kỷ về những hứa hẹn cải tổ lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp" tại Mỹ. Ông cho rằng những cuộc biểu tình có thể sẽ là "bước ngoặt thực sự" cho những nỗ lực kể trên.

Hồi đầu tuần, các cựu tổng thống Bill Clinton, Jimmy Carter và George W. Bush cũng đã lên tiếng về cái chết của George Floyd và những cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)