Thế giới

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng vụ George Floyd

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng tình trạng bất ổn sau cái chết của George Floyd để biện minh cho sự thiếu nhân quyền ở nước này.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc "đang nỗ lực tìm cách đánh đồng những hành động của Washington sau cái chết của George Floyd" với việc Bắc Kinh không đáp ứng đầy đủ quyền tự do của người dân.

“Trung Quốc đã khai thác một cách tàn nhẫn về cái chết bi thảm của George Floyd. Bắc Kinh sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cho mục đích của mình. Tuyên truyền gây cười này không đánh lừa được bất cứ ai”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng vụ George Floyd
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra giữa giai đoạn quan hệ Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng ở nhiều phương diện, từ thương mại, quyền tự do hàng hải đến dự luật an ninh của Trung Quốc đại lục cho Hong Kong.

Theo FOX News, thời gian gần đây, các nhà ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nước này liên tục đưa ra những thông tin chỉ trích chính phủ Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 1/6 gọi nạn phân biệt chủng tộc là "căn bệnh mạn tính của xã hội Mỹ", đồng thời cáo buộc sự khác biệt trong cách Washington phản ứng với các cuộc biểu tình trong nước và phong trào ở Hong Kong là "ví dụ cho tiêu chuẩn kép nổi tiếng khắp thế giới" của nước này.

"Tại sao Mỹ ca ngợi cái gọi là các thành phần độc lập và bạo lực đen ở Hong Kong như những người hùng và nhà hoạt động, trong khi lại gọi những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc là kẻ bạo loạn", ông Triệu đặt câu hỏi.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)