Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu nghiên cứu Covid-19

Mỹ cáo buộc hai hacker làm việc cho chính phủ Trung Quốc đã ăn cắp hoặc cố gắng ăn cắp nhiều terabyte dữ liệu, bao gồm nghiên cứu về virus corona, từ các công ty ở 11 nước.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21/07 ban hành cáo trạng đối với hai người Trung Quốc tên là Li Xiaoyu và Dong Jiazhi, theo Bloomberg. Cáo trạng cho rằng Li và Dong nhận được sự hỗ trợ của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, và rằng các nhà thầu quân sự cũng như các hệ thống vũ khí cũng bị tấn công, bên cạnh nghiên cứu y khoa.

Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu nghiên cứu Covid-19

"Li và Dong, từng là bạn học tại một trường cao đẳng kỹ thuật điện ở Thành Đô, Trung Quốc, đã áp dụng kỹ năng công nghệ được đào tạo để đột nhập vào hệ thống máy tính của nhiều nạn nhân. Các bị cáo đã ăn cắp bí mật thương mại, tài sản sở hữu trí tuệ và thông tin kinh doanh đáng giá khác," cáo trạng có đoạn viết.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers từ chối cung cấp thông tin về việc các tin tặc liệu đã đánh cắp dữ liệu nghiên cứu Covid-19 thành công hay chưa, nhưng khẳng định Mỹ lo ngại rằng các vụ tấn công nhắm vào các công ty đang nghiên cứu về Covid-19 có thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực của họ, hoặc có thể gây ra tình trạng dữ liệu bị bóp méo.

Cáo trạng không nêu rõ các công ty hoặc thể chế bị tin tặc lên kế hoạch tấn công, tuy vậy cung cấp thông tin về địa điểm và thời gian các vụ tấn công xảy ra.

Cụ thể, trong tháng 01 và 02/2020, Li Xiaoyu đã tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống máy tính của các công ty nghiên cứu vaccine Covid-19 và thuốc chống virus tại các bang Massachusetts, Maryland, và California.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công ty bị tin tặc nhắm tới có trụ sở tại  U.S., Australia, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Litva, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh. Các hacker đã tiến hành nhiều vụ tấn công trong hơn một thập kỷ, theo tuyên bố.

Trước đó, FBI đã cảnh báo tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào các tổ chức nghiên cứu Covid-19 nhằm đánh cắp dữ liệu liên quan tới vaccine, phương pháp điều trị và xét nghiệm.

Tuần trước, các công ty an ninh mạng tại Anh, Mỹ và Canada đã cáo buộc nhóm tin tặc APT-29, bị coi là có liên quan tới tình báo Nga, phát triển phần mềm malware và tận dụng những lỗ hổng bảo mật để đột nhập vào máy tính được các tổ chức nghiên cứu vaccine Covid-19 sử dụng. Nga đã phủ nhận những cáo buộc này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)