Thế giới

Mỹ cáo buộc Nga đánh cắp công nghệ vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã cáo buộc Nga đánh cắp thông tin về công nghệ vũ khí siêu thanh dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu tại Minnesota hôm 18/9 vừa qua, ông Trump khẳng định, Nga đã đánh cắp thông tin về tên lửa siêu thanh từ chính quyền Obama. Giờ Nga có tên lửa siêu thanh thượng hạng, bay nhanh gấp 5 lần so với tên lửa thông thường. Tuy nhiên ông cho biết, Mỹ có những vũ khí hiện đại hơn nhiều so với những gì thế giới có thể tưởng tượng.

Mỹ cáo buộc Nga đánh cắp công nghệ vũ khí

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng từng tiết lộ về các hệ thống vũ khí mới của Mỹ. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ cho biết, quốc gia này đang chế tạo siêu tên lửa, có thể bay nhanh gấp 17 lần so với tên lửa hiện đại nhất mà Mỹ đang sở hữu. Ông nhấn mạnh, tên lửa này cần phải vượt trội hơn so với các tên lửa của Nga và Trung Quốc.

Theo giới quan sát, Lầu Năm góc cũng đang tiến hành nghiên cứu và phát triển nhiều vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây, hồi tháng 8/2019 Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, “có lẽ đây chỉ là vấn đề trong một vài năm” Mỹ cũng sẽ sở hữu loại vũ khí này. Ông Esper nói thêm, lĩnh vực này là ưu tiên của quân đội Mỹ trong kế hoạch phát triển khả năng bắn tầm xa mới.

Hồi cuối năm 2013, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật của Nga là ông Boris Obnosov cho biết, sự phát triển của tên lửa siêu thanh ở Nga và Mỹ hiện ở mức độ tương đương nhau, tuy nhiên, kế hoạch triển khai của Moscow có thể sẽ nhanh chóng biến các Hệ thống phòng thủ tên lửa (BMD) của Mỹ trở nên lỗi thời, thậm chí “quá đát”.

Năm 2019, ông Boris Obnosov đã công bố với tạp chí “Defense of Russia” của Nga rằng: Các nhà khoa học Nga đã phát minh ra được công thức nhiên liệu đặc biệt, tạo điều kiện cho các tên lửa siêu thanh của Nga có thể bay nhanh hơn gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Mặc dù Tổng thống Trump luôn tự hào về sự ưu việt của hệ thống vũ khí nước này, nhưng giới chức Mỹ cho rằng mình vẫn tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu thanh.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)