Thế giới

Mỹ cáo buộc bốn nhà khoa học Trung Quốc che giấu quan hệ với quân đội

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 23/07 cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco đang chứa chấp một nhà nghiên cứu Trung Quốc từng che đậy về mối quan hệ với quân đội nước này. Bên cạnh đó, ba nhà khoa học khác cũng bị cáo buộc che giấu mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc, theo AP.

Bốn nhà nghiên cứu bị cáo buộc khai báo gian dối khi xin giấy phép làm việc tại Mỹ. Cả bốn người bị cáo buộc gian lận thị thực.

Trong khi đó, FBI đã thẩm vấn người có thị thực bị tình nghi che giấu mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc ở 25 thành phố tại Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng những hành vi gian dối kể trên là một phần trong chiến lược ăn cắp nghiên cứu và sản phẩm sáng tạo từ các trường đại học Mỹ, do chính phủ Trung Quốc tài trợ.

Mỹ cáo buộc bốn nhà khoa học Trung Quốc che giấu quan hệ với quân đội
Hình ảnh Tang Juang mặc quân phục quân đội Trung Quốc (Ảnh: AP)

"Đây là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm trục lợi từ xã hội cởi mở của chúng ta và khai thác các cơ sở học thuật," John Demeers, quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ nói trong một thông báo.

Cáo buộc trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung đang leo thang. Tuần này, Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston, trong khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai hacker Trung Quốc tìm cách tấn công các công ty nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19.

Các quan chức trong chính quyền của tổng thống Donald Trump, trong đó có giám đốc FBI Chris Wray, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Ba trong số bốn nhà khoa học đã bị bắt giữ, theo AP. FBI tin rằng người thứ tư, Tang Juan, hiện đang lẩn trốn tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Tang đã khai báo gian dối về mối quan hệ với quân đội Trung Quốc khi xin thị thực để làm việc tại Đại học California hồi tháng 10, và sau đó lại khai gian trong buổi thẩm vấn của FBI sau đó vài tháng.

Các đặc vụ đã tìm thấy những bức ảnh Tang mặc quân phục quân đội Trung Quốc, đồng thời đã xem xét những bài báo Trung Quốc xác nhận cô có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Tháng trước FBI đã thẩm vấn Tang, nhưng cô phủ nhận từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc, và cũng nói cô không biết phù hiệu trên quân phục mà cô mặc trong những bức ảnh có ý nghĩa gì. Tuy vậy FBI cũng tìm thấy nhiều bằng chứng về mối liên hệ của Tang với quân đội Trung Quốc khi khám xét nhà cô.

"FBI cho rằng, ở thời điểm nào đó sau cuộc khám xét và thẩm vấn Tang vào 20/06/2020, Tang đã tới Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, nơi FBI cho rằng cô ta vẫn ở đó," theo các công tố viên Mỹ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)