Thế giới

Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ không loại trừ khả năng sẽ áp đặt trừng phạt đối với bất cứ đồng minh nào mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Trong buổi họp báo tại Washington ngày 23/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng, Mỹ phản đối bất cứ đồng minh của mình trên khắp thế giới mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Mỹ cảnh báo trừng phạt bất cứ đồng minh nào mua S-400 của Nga
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. Ảnh: AP

Cuối năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh của Mỹ trong NATO, đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Mỹ lên tiếng phản đối mạnh mẽ và dọa áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiếp tục thỏa thuận với Nga. Washington thậm chí còn xem xét việc dừng bàn giao máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara để đáp trả việc mua S-400.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli khi đó đã đáp trả rằng, những lời đe dọa của Mỹ không khác nào “tống tiền” Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Thùy Linh (Vov.vn)