Thế giới

Mỹ cảnh báo sắc lạnh tới Syria: 'Đừng thách chúng tôi'

Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào ở tỉnh Idlib của Syria đều sẽ bị Washington “xử lý”.

Mỹ cảnh báo sắc lạnh tới Syria: 'Đừng thách chúng tôi'
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters.

Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ đã từng tấn công Syria 2 lần sau khi có một cuộc tấn công hóa học xảy ra và Washington sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu có một cuộc tấn công hóa học nữa xảy ra.

“Đừng thử thách chúng tôi một lần nữa”, Đại sứ Haley bình luận về chiến dịch bao vây Idlib của chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Nga và Iran.

Không chỉ có vậy, theo RT, Washing và đồng minh còn cảnh báo rằng bất kể có dùng vũ khí hóa học hay không, Damascus sẽ hứng “cơn thịnh nộ” của phương Tây nếu tấn công vào thành trì cuối cùng của phiến quân đối lập.

“Bất kì cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường ở Idlib đều sẽ bị phản ứng”, bà Haley nói với Fox News.

Được biết, Idlib là thành trì cuối cùng của các nhóm thánh chiến có chung mục đích lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Asad. Các nhóm này đều được Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và nhiều thế lực trong khu vực ủng hộ, “chống lưng”. Trong đó, mạnh nhất là Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – nhóm từng được biết đến với cái tên Jabhat al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)