Thế giới

Mỹ cảnh báo hậu quả vụ Trung Quốc lắp đặt tên lửa ở Trường Sa

Nhà Trắng trực tiếp bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về các hệ thống tên lửa trên Biển Đông, cảnh báo sẽ có hệ quả ngắn hạn cũng như dài hạn vì hành động này.

Đài CNBC của Mỹ hôm 2/5 đưa tin Trung Quốc đã cho lắp đặt các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và tên lửa đối đối không HQ-9B tại 3 tiền đồn trên Biển Đông, dẫn nguồn thân cận với tình báo Mỹ.

Trả lời về việc này, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 3/5 nói: "Chúng tôi biết về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về việc này và sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn". Bà Sanders không nói hệ quả đó có thể là gì, theo Reuters.

Mỹ cảnh báo hậu quả vụ Trung Quốc lắp đặt tên lửa ở Trường Sa
Binh sĩ Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận trên Biển Đông. Ảnh: Reuters.

CNBC dẫn các nguồn tin cho biết theo đánh giá của tình báo Mỹ, các hệ thống tên lửa đã được đưa đến đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trong vòng 30 ngày qua. Đây là 3 trong số 7 bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp phi pháp.

Theo CNBC, tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 có thể nhắm vào tàu thuyền trong bán kính 295 hải lý còn tên lửa đất đối không HQ-9B có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 257 km.

Reuters cho biết động thái này, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu lần đầu tiên tên lửa Trung Quốc được triển khai đến quần đảo Trường Sa, dù trước đó Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động xây dựng đường băng và cơ sở phi pháp tại đây.

Mỹ cảnh báo hậu quả vụ Trung Quốc lắp đặt tên lửa ở Trường Sa - 1
Đá Chữ Thập, nơi mà Trung Quốc được cho là đã triển khai trái phép tên lửa

Eric Sayers, cựu cố vấn cho chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, gọi việc triển khai tên lửa là "sự leo thang nghiêm trọng" và nói phản ứng trước mắt của Mỹ có thể là hủy lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận hải quân đa phương RIMPAC vào tháng 7.

"Trung Quốc xem việc tham gia cuộc tập trận này là chỉ dấu cho thấy nước này được chấp nhận đứng vào hàng ngũ các cường quốc biển trên thế giới, nhưng Bắc Kinh không nên được cho phép quân sự hóa tuyến hàng hải mở này và không nên được tiếp tục danh xưng là thành viên được chào đón của cộng đồng các nước ven biển", ông nói.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)