Thế giới

Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo hy vọng tìm được một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Trong tuyên bố ngày 26/3, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo khẳng định nước này không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự ở Venezuela mà đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình và nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela
Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo. Ảnh: Aazor

Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Venezuela Elliot Abrams cũng phủ nhận việc chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc can thiệp quân sự ở Venezuela. Trong khi đó, Quyền bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại một cuộc điều trần ở Quốc hội ngày 26/3 cho biết Washington không tìm kiếm một giải pháp quân sự cho vấn đề Venezuela./.

Theo PV (Vov.vn)