Thế giới

Mỹ 'biết thêm nhiều điều' từ khinh khí cầu Trung Quốc

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 8-2 cho biết Mỹ đánh giá vụ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn hạ vào cuối tuần qua là "một phần của chương trình giám sát mở rộng nhằm thu thập thông tin tình báo từ các mục tiêu trên toàn cầu".

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với các quan chức hàng đầu NATO, ông Blinken cho biết chính quyền đã chia sẻ những gì cộng đồng tình báo Mỹ phát hiện với các đồng minh và Quốc hội Mỹ.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia trên thế giới, cả từ Washington lẫn thông qua các Đại sứ quán Mỹ. Chúng tôi đang làm điều đó vì Mỹ không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình rộng lớn này mà mục tiêu trải rộng trên khắp 5 châu lục".

Mỹ 'biết thêm nhiều điều' từ khinh khí cầu Trung Quốc
Các lực lượng Mỹ thu hồi xác khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi bang Nam Carolina. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Trong khi đó, tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Pat Ryder tiết lộ Trung Quốc đã thực hiện 4 nhiệm vụ giám sát khinh khí cầu trên "các địa điểm nhạy cảm" trong lãnh thổ Mỹ những năm gần đây nhưng không tiết lộ chính xác địa điểm hoặc thời điểm các vụ việc diễn ra.

Theo trang Politico, dù không đề cập thông tin tình báo làm cơ sở cho các đánh giá của Mỹ liên quan khinh khí cầu Trung Quốc nhưng ông Ryder cho biết 4 khinh khí cầu trước đó đã bay vào không phận Mỹ, gồm 3 quả dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và một quả trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.

Trung Quốc khẳng định khinh khí cầu chỉ tiến hành nghiên cứu thời tiết nhưng Lầu Năm Góc mô tả đây là một hoạt động do thám công nghệ cao. Khinh khí cầu lơ lửng ở độ cao cao hơn nhiều so với các máy bay và bay qua địa điểm quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden trả lại xác khinh khí cầu mà quân đội Mỹ đã bắn hạ. Bắc Kinh chỉ trích cách hành xử thiếu bình tĩnh và chuyên nghiệp của Washington.

Mặc dù vẫn chưa rõ chính quyền Mỹ đã chia sẻ bao nhiêu thông tin với các đồng minh trước đó nhưng một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thông tin thu thập được từ việc theo dõi hành trình của khinh khí cầu vào tuần trước đã giúp các cơ quan hiểu rõ hơn về hoạt động giám sát của Trung Quốc và tin tưởng hơn vào đánh giá của họ.

Theo đài ABC News, ông Blinken cho rằng Mỹ tiếp tục phát hiện nhiều điều hơn nữa khi các nỗ lực trục vớt và phân tích xác khinh khí cầu bị bắn hạ đang diễn ra. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8-2 cũng cho biết các thành viên Liên minh châu Âu đã quan sát thấy các hoạt động tình báo gia tăng nghi do Bắc Kinh thực hiện trên lục địa này, bao gồm cả việc sử dụng khinh khí cầu. 

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-biet-them-nhieu-dieu-tu-khinh-khi-cau-trung-quoc-20230209113005498.htm