Thế giới

Mỹ áp trừng phạt 24 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục

Washington thông báo lệnh trừng phạt đối với 24 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục sau khi Bắc Kinh có động thái thay đổi luật bầu cử Hong Kong.

Động thái của Washington nâng tổng số quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục bị trừng phạt theo Đạo luật Tự trị Hong Kong lên 34.

Mỹ áp trừng phạt 24 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken (Ảnh: AFP)

Trong số 24 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục mới bị đưa vào danh sách trừng phạt có Tam Yiu-chung, đại biểu duy nhất của Hong Kong tại Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (NCPSC); Wang Chen - phó chủ tịch NPCSC, người đứng đầu quá trình thay đổi luật bầu cử Hong Kong.

Trước đó theo thông tin hồi tháng 10/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu tên 10 quan chức, gồm trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam và Xia Baolong, giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macao thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc.

Động thái trên được Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra ngay trước cuộc gặp cấp cao với người đồng cấp Trung Quốc. Ông Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Alaska vào 18/03.

Động thái được đưa ra sau khi ông Blinken cập nhật báo cáo về Đạo luật Tự trị Hong Kong để nhấn mạnh "lo ngại sâu sắc" của Washington sau khi Quốc hội Trung Quốc tuần trước tán thành việc thay đổi hệ thống bầu cử tại Hong Kong.

"Cập nhật hôm nay xác định 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong có hành động làm giảm mức độ tự trị cao của Hong Kong, bao gồm 14 phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc và các quan chức Sở An ninh Quốc gia thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau," ông Blinken thông báo.

"Các tổ chức tài chính nước ngoài cố tình giao dịch lớn với các cá nhân có tên trong danh sách sẽ bị trừng phạt," Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)