Thế giới

Muốn có thêm con cháu, chú rể 103 tuổi cưới lần 3 với cô dâu mới tròn 37

Một người đàn ông Iraq 103 tuổi đã có 15 người con và hàng trăm đứa cháu quyết định kết hôn lần thứ ba sau khi người vợ thứ 2 bỏ đi và nói rằng ông hy vọng người vợ mới sẽ sinh thêm nhiều con cho ông.

Muốn có thêm con cháu, chú rể 103 tuổi cưới lần 3 với cô dâu mới tròn 37
Cụ Hajji Mukheilif Farhoud Al-Mansouri, sinh năm 1919, đã kết hôn lần thứ ba vào tuần trước, đứng bên các con cháu cùng bạn bè tại ngôi làng của mình ở Iraq.

Cụ Hajji Mukheilif Farhoud Al-Mansouri sinh năm 1919, đến từ tỉnh Al-Diwaniyah phía Nam Iraq tuần trước đã quyết định kết hôn với một phụ nữ 37 tuổi ở khu vực Somar, cách Baghdad 180 km. Sự kiện đã gây chú ý cho chính quyền Al-Diwaniyah cũng như người dân địa phương.

Mikhlif Farhoud Al-Mansoori đã kết hôn trước sự chứng kiến ​​của gia đình và bạn bè tại ngôi làng hẻo lánh của mình, truyền thông địa phương đưa tin.

Một trong những con trai của cụ Al-Mansouri, anh Abdul Salam, chia sẻ sau khi mẹ anh qua đời cách đây 23 năm, cha anh tái hôn nhưng người vợ thứ hai đã bỏ đi để về với gia đình vào năm nay.

Cụ Al-Mansouri đã chờ đợi vài tháng để xem người vợ thứ hai có trở lại hay không, tuy nhiên khi không thấy hình bóng người này cụ đã yêu cầu các con tìm cho mình một người vợ thứ ba nhưng phải “vẫn có khả năng sinh đẻ”.

"Đây là lần thứ ba cha tôi kết hôn trong đời, ông sinh năm 1919. Khi người vợ đầu tiên của ông qua đời vào năm 1999, ông kết hôn với một người phụ nữ khác và có con với bà ấy", Abdul Salam nói. “Vào cuối năm ngoái, đầu năm nay nhà người vợ thứ hai xảy ra chuyện nên bà phải về nhà ngoại, nhưng mấy tháng rồi không thấy bà về. Vì vậy, người cha yêu cầu chúng tôi tìm một người phụ nữ khác cho ông.", người con trai tiếp tục câu chuyện.

Anh Abdul Salam cho biết: “Sự lựa chọn của chúng tôi là một phụ nữ tốt bụng, sinh năm 1985. Cha tôi và bà đã đính hôn và sau đó một bữa tiệc henna được tổ chức (Một phần của một đám cưới truyền thống là bữa tiệc henna diễn ra vào buổi tối trước lễ cưới, nơi những người thân và bạn bè của cô dâu trò chuyện về cuộc sống hôn nhân - PV), sau đó là một đám cưới với sự tham dự của các con trai và cháu”.

Cụ Al-Mansouri cho biết người vợ thứ ba còn trẻ và sẵn sàng sinh thêm con cho mình. Người đàn ông sắp bước sang tuổi 104 cho biết không muốn bất cứ điều gì từ các con của mình mà chỉ cần con cháu cầu nguyện và chúc phúc cho cặp đôi.

Cụ Al-Mansouri hiện đang sống cùng các con cái, con trai cả của cụ, ông Kadhem, 72 tuổi, người có 16 con gái và 17 con trai sau 9 cuộc hôn nhân, và cũng đã trải qua 4 đời vợ.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Kadhem nói rằng các thành viên trong gia đình ông luôn tôn trọng cuộc sống mỗi thành viên và tin rằng mọi người không sợ chuyện kết hôn hay sinh nở.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/muon-co-them-con-chau-chu-re-103-tuoi-cuoi-lan-3-voi-co-dau-moi-tron-37-tintuc818730