Thế giới

Mực nước sông Dương Tử xuống thấp làm phát lộ 3 tượng phật 600 năm tuổi

Mực nước tại sông Dương Tử (Trung Quốc) xuống thấp đã để lộ ba bức tượng phật được cho là có niên đại 600 năm tuổi.

Mực nước sông Dương Tử xuống thấp làm phát lộ 3 tượng phật 600 năm tuổi
Ba bức tượng Phật được phát hiện (Ảnh: Reuters)

Một số phần của sông Dương Tử bị hạ mực nước do nắng nóng nghiêm trọng, đã dẫn tới việc phát hiện ba tượng Phật trên một đảo chìm ở thành phố Trùng Khánh, theo Tân Hoa Xã.

Ba bức tượng được tìm thấy ở phần cao nhất của hòn đảo chìm, ban đầu được xác định có niên đại vào khoảng thời nhà Minh hoặc nhà Thanh. Một trong ba bức tượng mô tả một nhà sư ngồi trên đài sen.

Đợt nắng nóng hiện tại được đánh giá là khắc nghiệt nhất ở Trung Quốc trong vòng 60 năm. Một số thành phố tại nước này đã ghi nhận nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt mức 40 độ C.

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo nắng nóng có thể kéo dài sang tháng 09, trong bối cảnh tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng tới hệ thống thủy điện tại tỉnh Tứ Xuyên. Giới chức đã nỗ lực tìm các biện pháp đảm bảo nguồn cung cấp điện và tìm kiếm nước ngọt cho hoa màu trước thời điểm vụ gặt mùa Thu.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/muc-nuoc-song-duong-tu-xuong-thap-lam-phat-lo-3-tuong-phat-600-nam-tuoi-tintuc838001