Thế giới

Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên

Với sát thủ diệt tăng AH-64 Apache, Quân đội Hàn Quốc sẵn sàng "làm cỏ" mọi dòng xe tăng chiến đấu của Triều Tiên từ khoảng cách lên đến hơn 5.000 mét.

Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên
Vừa qua, Quân đội Hàn Quốc đã tổ chức đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn với các đơn vị trực thăng tấn công AH-64 Apache của nước này, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguồn ảnh: Bemil.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 1
Tham gia đợt diễn tập lần này những chiếc trực thăng Hàn Quốc sẽ phải thực hiện nhiều bài thực chiến trên không các nhau với các mục tiêu di động trên không lẫn trên mặt đất. Nguồn ảnh: Bemil.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 2
Hiện tại Quân đội Hàn Quốc đang được biên chế khoảng 36 chiếc Apache AH-64E và đây cũng là dòng trực thăng tấn công hiện đại nhất của nước này. Nguồn ảnh: Bemil.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 3
Phiên bản AH-64E của Hàn Quốc hay còn được biết tới với cái tên AH-64D Block III là một trong những phiên bản hiện đại hóa sâu của AH-64. Với hệ thống động cơ được cải tiến, khả năng không chiến được mở rộng cùng nhiều nâng cấp khác. Nguồn ảnh: UPI.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 4
Điểm đặc biệt và dễ nhận ra nhất của Apache AH-64E chính là hệ thống radar phía trên đỉnh trục cánh quạt nâng. Nguồn ảnh: Airrec.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 5
Hệ thống vũ khí trên AH-64E bao gồm: 8 tên lửa chống tăng Hellfire; 4 cụm phóng rocket (19 ống) với đạn Hydra 70mm; tối đa 2 tên lửa không đối không AIM-92 Stinger và cụm pháo tự động Hughes M230 cỡ đạn 30mm có khả năng ngắm bắn theo góc nhìn của phi công. Nguồn ảnh: Defence.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 6
AH-64E còn được xem là phiên bản trực thăng tấn công Apache có khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Livemint.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 7
Động cơ và hệ thống điều khiển của AH-64 nổi tiếng về độ ổn định và khả năng cơ động cũng như có tiếng ồn cực thấp. Đây là một trong số những trực thăng chiến đấu hiếm hoi có khả năng đánh "du kích" từ trên không. Nguồn ảnh: Stripes.
Mục kích AH-64 Apache Hàn Quốc luyện quân chống xe tăng Triều Tiên - 8
Tốc độ bay tối đa của AH-64E có thể chạm ngưỡng 300 km/h và có trần bay lên tới độ cao 7000 mét với tầm tác chiến lên đến 480km. Nguồn ảnh: Koogle.

Cận cảnh dàn Apache hiện đại bậc nhất của Quân đội Hàn Quốc. Nguồn tin: SBS

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)