Thế giới

Mưa lũ lớn 'ngàn năm mới có một lần' làm 12 người chết, 100.000 người phải sơ tán, nguy cơ vỡ đập bất kỳ lúc nào ở Trung Quốc

Nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) ngập nước trong ngày 21/07, trong đó thủ phủ Trịnh Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cái mà các nhà khí tượng học mô tả là mưa lũ lớn nhất trong 1.000 năm.

Mưa lũ lớn 'ngàn năm mới có một lần' làm 12 người chết, 100.000 người phải sơ tán, nguy cơ vỡ đập bất kỳ lúc nào ở Trung Quốc
Ảnh: IC/Global Times

Trịnh Châu, thành phố dân số 12 triệu người nằm bên bờ sông Hoàng Hà, ghi nhận 12 trường hợp tử vong vì lũ lụt, 100.000 người khác đã được sơ tán tới các khu vực an toàn, theo Tân Hoa Xã.

Cuộc sống của hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam đã bị đảo lộn từ cuối tuần trước, sau khi mưa lớn gây ra tình trạng mực nước của một số con sông tại lưu vực sông Hoàng Hà dâng cao.

Nhiều con đường tại hơn 10 thành phố đã bị ngập, trong khi mực nước hồ chứa và đập thủy điện vượt mức báo động.

Rạng sáng 21/07, giới chức địa phương cho biết mưa lớn đã gây ra vết nứt 20 mét tại một con đập ở thành phố Lạc Dương, đồng thời cảnh báo nó "có thể vỡ bất kỳ lúc nào".

Trong khi đó, cơ quan kiểm soát lũ lụt Trịnh Châu cho biết hồ chứa Quách Gia Chủy đã bị vỡ.

Từ tối 17/07 tới tối muộn 20/07, thành phố Trịnh Châu ghi nhận lượng mưa đạt 617,1, gần ngang với mức trung bình hàng năm là 640,8mm.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng học cho rằng lượng mưa tại Trịnh Châu trong ba ngày vừa qua có thể nói là ngàn năm mới có một lần.

Trong số 4.098 trạm đo đạc lượng mưa tại tỉnh Hà Nam, 606 trạm đã ghi nhận lượng mưa vượt 250mm. Mưa lớn được dự đoán sẽ kéo dài trong ngày 21/07, cơ quan dự báo thời tiết Hà Nam cho biết.

Cục khí tượng tỉnh Hà Nam và thành phố Trịnh Châu đã nâng mức báo động đối phó thiên tai lên Cấp độ I.

Sân bay Trịnh Châu tối 20/07 cho biết sẽ tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm và tàu hỏa tới và rời sân bay, đồng thời dừng tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh từ 8 giờ tối giờ địa phương ngày 20/07 tới 12 giờ trưa 21/07.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)