Thế giới

Mưa lũ kỷ lục 80 năm, Seoul ngập chìm trong nước

Mưa lũ lớn nhất trong 80 năm xảy ra tại Seoul và các khu vực lân cận khiến bảy người chết và sáu người khác mất tích, nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, trạm tàu điện ngầm bị ngập.

Mưa lũ kỷ lục 80 năm, Seoul ngập chìm trong nước
Nước lũ tràn vào nhà ga ngầm Ibu ở Seoul hôm 08/08 (Ảnh: Yonhap)

Nhiều khu vực ở Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi ghi nhận lượng mưa lên tới 100mm/giờ tối 08/08, trong đó lượng mưa mỗi giờ ở quận Dongjak của Seou vượt mức 141,5mm, cao nhất kể từ năm 1942, theo Yonhap.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo lượng mưa ở khu vực thủ đô Seoul cho tới ngày 12/08 sẽ thêm 300mm, và lượng mưa ở khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi cũng vượt 350mm.

Mưa lớn khiến năm người chết và bốn người khác mất tích ở Seoul. Tại tỉnh Gyeonggi, hai người thiệt mạng và hai người khác mất tích tính đến 6h 09/08.

Mưa lớn khiến nhiều cơ sở công cộng phải đóng cửa. Nhà chức trách cũng ghi nhận 8 trường hợp đường ray bị ngập tại Seoul, Incheon và một số khu vực khác, khiến các tuyến tàu bị tạm dừng.

Giới chức địa phương đã đóng cửa một số đường cao tốc tại Seoul vào sáng 09/08, bao gồm cao tốc Olympic và cao tốc Dongbu.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 88 người khỏi dòng lũ ở tỉnh Gyeonggi và các khu vực khác, theo thông báo của chính quyền địa phương.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cập nhật giám sát thiệt hại lũ lụt từ mức "cảnh báo" lên "nghiêm trọng" vào 1 giờ sáng 09/08.

Tính đến 6 giờ sáng, khu vực miền Trung Hàn Quốc và một số nơi khác ghi nhận lượng mưa 50mm/giờ, trong đó tổng lượng mưa từ 08/08 đến 9h sáng 09/08 ở Seoul là 422mm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mua-lu-ky-luc-80-nam-seoul-ngap-chim-trong-nuoc-tintuc835923