Thế giới

Mưa lớn tiếp tục đe dọa Trung Quốc, người dân lo sợ sẽ có thảm họa 'nghìn năm có một'

Mưa lũ tiếp tục đe dọa người dân Trung Quốc, nhiều người lo sợ tình hình kéo dài sẽ tạo nên một thảm kịch như ở thành phố Trịnh Châu vào tháng trước.

Ngày 08/8, hãng tin Tân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng tới hơn 100.000 người ở tỉnh Tây Nam này của Trung Quốc và buộc sơ tán khẩn cấp hơn 7.000 người. Nhiều địa phương ở khu vực đông bắc của Tứ Xuyên - gồm các thành phố Ba Trung, Nam Sung và Đạt Châu - đã hứng mưa lớn từ 8h sáng 07/8 tới 8h sáng 08/8.

Nhiều con đường tại những nơi này đã bị ngập lụt, trong khi mực nước của vài con sông địa phương đã dâng cao trên mức cảnh báo, theo Cơ quan Thủy lợi tỉnh Tứ Xuyên.

Mưa lớn tiếp tục đe dọa Trung Quốc, người dân lo sợ sẽ có thảm họa 'nghìn năm có một'

Mưa lớn tiếp tục đe dọa Trung Quốc, người dân lo sợ sẽ có thảm họa 'nghìn năm có một' - 1

Mưa lớn tiếp tục đe dọa Trung Quốc, người dân lo sợ sẽ có thảm họa 'nghìn năm có một' - 2
Cảnh tượng mưa lũ kéo dài ở miền Nam Trung Quốc khiến nhiều người dân rơi vào cảnh sơ tán.

Về thiệt hại của trận mưa lớn này, đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã gây hậu quả thiệt hại về kinh tế lên đến 150 triệu nhân dân tệ (tương đương 38,57 triệu USD).

Ngoài ra, hậu quả do mưa lớn gây ra cũng làm 45 ngôi nhà bị sập hoàn toàn cùng 118 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Các nỗ lực hỗ trợ và giải cứu đang được tiến hành.

Trước tình hình mưa lũ nặng nề này, người dân lo ngại miền Tây Nam Trung Quốc sẽ giống như thảm kịch thiên tai mới xảy ra tại thành phố Thường Châu. Cụ thể, ngày 20/7, lượng mưa trong 1 giờ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam đo được là 201,9mm - mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 372 con sông tại 26 tỉnh của Trung Quốc đều xuất hiện cảnh báo lũ, một số nơi đã bị vỡ đê.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/bon-phuong/mua-lon-tiep-tuc-de-doa-trung-quoc-nguoi-dan-lo-so-se-co-tham-hoa-nghin-nam-co-mot-20210810143456943.htm