Thế giới

Mưa lớn, lở đất tại Sri Lanka, 11 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Sri Lanka ngày 17-5 phát hiện thêm thi thể của một phụ nữ và hai trẻ nhỏ thiệt mạng do lở đất, nâng tổng số người chết sau vài ngày mưa lớn kéo dài tại quốc gia này lên 11.

Lực lượng cứu hộ Sri Lanka ngày 17-5 phát hiện thêm thi thể của một phụ nữ và hai trẻ nhỏ thiệt mạng do lở đất, nâng tổng số người chết sau vài ngày mưa lớn kéo dài tại quốc gia này lên 11.

Người dân dùng thuyền để di chuyển trên đường phố Pugoda cách thủ đô Colombo khoảng 35 km

Tin cho biết mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng khiến hàng ngàn người dân trong khu vực bị ảnh hưởng phải rời bỏ nhà cửa.

Phát ngôn viên Trung tâm Quản lý thảm họa Predeep Kodippili cho biết hiện tại lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm 5 người mất tích, trong đó có nhiều khu vực đã ngập hoàn toàn kể từ cuối tuần qua.

"Trên 200.000 người bị mất nhà cửa vì lụt và đang được chăm sóc tại các trung tâm y tế" - phát ngôn viên Kodippili thông tin.

Quận Kilinochchi ở phía bắc đất nước đón lượng mưa lớn nhất là 373 mm trong vòng 24g tính đến sáng 17-5, tức hơn 1/4 lượng mưa trung bình hằng năm trong khu vực này.

Mưa lớn, lở đất tại Sri Lanka, 11 người thiệt mạng

Người dân sơ tán khỏi nơi ở tại Biyagama - Ảnh: Reuters

Chính phủ Sri Lanka cũng đã triển khai binh lính để sơ tán người dân trong khu vực sạt lở hoặc ngập lụt trong khi hải quân và không quân hỗ trợ các hoạt động viện trợ khác.

Các quan chức địa phương cho biết binh lính đã mở các chiến dịch giải cứu những khu vực khó tiếp cận trên đảo quốc thuộc Ấn Độ Dương này.

Reuters cho biết thuyền và trực thăng đã kéo khoảng 200 người ra khỏi khu vực bị lụt.

Cục Khí tượng Sri Lanka dự báo mưa lớn có thể kéo dài đến hết ngày 18-5 và cảnh báo ngư dân không nên ra biển trong vòng 2 ngày tới.

Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)