Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Một trong những tay súng bắn tỉa nguy hiểm nhất thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga

Báo Mirror của Anh đưa tin, một trong những tay súng mang đến nhiều chết chóc nhất trên thế giới với thành tích ở cự ly tiêu diệt 3,5km đã từ Canada vượt biên sang Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Một cựu lính bắn tỉa thuộc đơn vị đặc nhiệm JTF2 của Canada đã đến Ukraine với tư cách là chiến binh tình nguyện và thề sẽ chiến đấu chống lại quân đội Nga.

Tên thật của các thành viên đặc nhiệm JTF2 của Canada là vấn đề tuyệt mật tuy nhiên thông tin ít ỏi về người lính bắn tỉa này đã được chia sẻ rầm rộ vào năm 2017 khi anh đã hạ gục một tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ khoảng cách 3.450 m. Biệt danh của anh là Wali.

Ngoài việc được biết là người từng một mình sang Iraq để chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Wali trước đó cũng đã cùng với 3 đồng đội khác có mặt ở Afghanistan từ năm 2009 và 2011 với vai trò là lính bắn tỉa.

Wali cũng từng chiến đấu với người Kurd chống lại IS ở Syria vài năm trước, anh cho biết mình đến Ukraine vì "muốn giúp họ. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy".

Kể từ khi Ukraine bước vào những ngày tháng chìm trong bom đạn, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố những người muốn tham gia chiến đấu cùng các lực lượng của ông sẽ luôn được hoan nghênh.

Một trong những tay súng bắn tỉa nguy hiểm nhất thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga
Chân dung lính bắn tỉa có biệt danh Wali. Ảnh: Mirror

Wali được một người bạn liên hệ tham gia vào "đoàn xe trung lập" đi viện trợ nhân đạo để mang lương thực đến khu vực Donbas trong nhiều tháng.

Chia sẻ với ấn phẩm La Presse của Pháp, người bạn của Wali cho biết: "Anh ấy nói với tôi rằng họ cần một tay súng bắn tỉa. Và giống như một người lính cứu hỏa nghe thấy tiếng chuông báo động. Tôi phải đi."

Vì vậy Wali quyết định tạm biệt vợ và con trai để lên đường mặc dù họ chưa bao giờ quen với cảnh đón sinh nhật mà thiếu anh.

Một trong những tay súng bắn tỉa nguy hiểm nhất thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga - 1
Wali, cùng các đồng đội từng chiến đấu với Taliban ở Afghanistan từ năm 2009-2011

Miễn cưỡng để chồng mình lên đường, vợ Wali cho biết nếu không để anh đi, điều đó đồng nghĩa với việc đang "hủy hoại anh ấy" và chẳng khác nào "tống anh ấy vào tù".

Wali chia sẻ với phóng viên rằng ngoài anh còn có ba cựu binh sĩ Canada khác cũng đã tham gia cuộc hành trình và tất cả họ đều được chào đón nồng nhiệt.

Được biết Wali vào lãnh thổ Ukraine thông qua biên giới phía Ba Lan và kể từ khi sang vùng chiến sự, anh và các cựu chiến binh khác phải trú ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang, trước khi có thể liên kết với chính quyền Ukraine.

Một trong những tay súng bắn tỉa nguy hiểm nhất thế giới đến Ukraine chiến đấu chống quân Nga - 2
Một người hướng dẫn chỉ cho các thành viên mới của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine cách hệ thống chống tăng RPG-7

Kể từ khi Tổng thống Zelensky kêu gọi thành lập đội quân tình nguyện gồm những thành viên đến từ các nước trên thế giới, Ukraine hy vọng sẽ xây dựng được một đơn vị dự bị với quân số khoảng 10.000 sĩ quan và 120.000 tình nguyện viên.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mot-trong-nhung-tay-sung-ban-tia-nguy-hiem-nhat-the-gioi-den-ukraine-chien-dau-chong-quan-nga-tintuc813385