Thế giới

Một năm sau ngày tuyên bố ly hôn, tỷ phú Bill Gates lên tiếng thừa nhận ngoại tình, gây ra nỗi đau lớn lao cho gia đình

Tỷ phú Bill Gates nói về những cáo buộc ngoại tình trong cuộc phỏng vấn dịp một năm ông và bà Melinda French Gates thông báo ly hôn.

Một năm sau ngày tuyên bố ly hôn, tỷ phú Bill Gates lên tiếng thừa nhận ngoại tình, gây ra nỗi đau lớn lao cho gia đình

Rõ ràng tôi đã sai và tôi chịu trách nhiệm về điều đó," đồng sáng lập Microsoft nói trên chương trình Today hôm 03/05, khi được hỏi về việc liệu có phải ông không chung thủy trong cuộc hôn nhân 27 năm với bà Melinda French Gates hay không.

"Ly hôn rõ ràng là chuyện buồn. Tôi chịu trách nhiệm vì đã gây ra nỗi đau cho gia đình tôi. Thật sự là một năm khó khăn. Tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng bước tiếp," tỷ phú 66 tuổi nói.

"Melinda và tôi sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau. Chuyện ly hôn rất buồn và đáng tiếc, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp," Gates nói thêm.

Đồng sáng lập Microsoft từ chối tiết lộ thêm thông tin về vụ ngoại tình, cho rằng "đi vào chi tiết lúc này không có lợi ích gì", nhưng cũng thừa nhận "đã gây ra nhiều nỗi đau và cảm thấy rất tệ vì điều đó".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS hồi tháng 03, Melinda French Gates cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn tới ly dị.

"Đã tới lúc có đủ bằng chứng để tôi thấy mối quan hệ này không lành mạnh. Tôi không tin tưởng những gì chúng tôi đã có," French Gates nói.

Vợ cũ của Bill Gates tiết lộ bà đã nhiều lần khóc trong mối quan hệ 27 năm với tỷ phú người Mỹ, đôi lúc bà nằm khóc trên sàn nhà. "Làm sao tôi có thể đứng dậy nổi? Làm sao tôi có thể cử động được?", bà kể lại.

Phản hồi những bình luận của Melinda French Gates, Bill Gates nói: "Đó là những vấn đề rất khó khăn... chúng tôi đã có nhiều điều tuyệt vời trong cuộc hôn nhân. Những đứa trẻ, quỹ từ thiện, những niềm vui. Thực sự rất khó để điều chỉnh."

"Tôi biết ly dị rất khác. Chúng tôi từng là bạn đời của nhau, cùng nhau trải qua nhiều điều, và giờ mọi thứ đã khác. Chúng tôi không còn kết hôn," Gates nói thêm.

French Gates cho biết mối quan hệ giữa bà và Bill Gates có thể mô tả là "thân thiện", nhưng hai người không phải bạn bè.

"Bạn bè là một từ ngữ khác với tôi. Điều đó có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi vẫn cần trải qua quá trình chữa lành," vợ cũ Bill Gates cho biết.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mot-nam-sau-ngay-tuyen-bo-ly-hon-ty-phu-bill-gates-len-tieng-thua-nhan-ngoai-tinh-gay-ra-noi-dau-lon-lao-cho-gia-dinh-tintuc821875