Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Một mình một kiểu chống dịch, Thụy Điển ghi nhận tháng chết chóc nhất trong gần 30 năm

Thụy Điển đã ghi nhận tháng chết chóc nhất trong gần 30 năm qua, dựa trên thống kê được công bố hôm 18/05.

Trong bối cảnh nhiều nước tại châu Âu ban hành lệnh phong tỏa để phòng ngừa Covid-19 lây lan, Thụy Điển thay vào đó lựa chọn cách tiếp cận dựa trên "tinh thần trách nhiệm".

Một mình một kiểu chống dịch, Thụy Điển ghi nhận tháng chết chóc nhất trong gần 30 năm
Ảnh minh họa: AFP

Thụy Điển không đóng cửa các trường học cho trẻ em dưới 16 tuổi, vẫn cho các quán cà phê, quán bar, nhà hàng và doanh nghiệp mở cửa, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Tuy vậy, tháng 04 vừa qua nước này vẫn ghi nhận số người chết nhiều nhất trong một tháng trong gần 27 năm. Cụ thể, đã có 10.458 người chết vì mọi nguyên nhân tại Thụy Điển trong tháng 04, nhiều nhất kể từ tháng 12/1993.

Tomas Johansson, chuyên gia thống kê dân số của Statistics Sweden nói trong một thông báo: "Chúng ta phải quay lại thời điểm tháng 12/1993 thì mới có một tháng chết chóc như vậy. Tổng cộng Thụy Điển đã ghi nhận 97.008 trường hợp tử vong trong cả năm 1993, năm chết chóc nhất kể từ 1918, thời điểm dịch Cúm Tây Ban Nha hoành hành".

AFP trích lời Johansson cho biết không có lý giải chính thức nào về việc số người chết vào tháng 12/1993 cao đội ngột, tuy vậy ở thời điểm đó một đợt bùng phát dịch cúm đang diễn ra.

Dựa trên dữ liệu sơ bộ, số trường hợp tử vong ở Thụy Điển đã giảm dần kể từ cuối tháng 04, bao gồm ở Stockholm, vốn là tâm dịch của nước này. Số lượng người chết được ghi nhận nhiều nhất vào thời gian đầu tháng 04.

Các biện pháp đối phó Covid-19 của Thụy Điển vấp phải chỉ trích ở trong nước cũng như nước ngoài, trong bối cảnh số người chết tại đây cao hơn nhiều so với các quốc gia Bắc Âu lân cận, tất cả đều áp dụng những biện pháp kiểm soát khắt khe hơn.

Theo số liệu chính thức, Thụy Điển đã ghi nhận 30.377 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.698 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)