Thế giới

Một công chức Hàn Quốc bị truy tố vì bình luận quấy rối tình dục nữ ca sĩ

Viết những bình luận có nội dung quấy rối tình dục các sao nữ, một công chức của Hàn Quốc bị truy tố.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo Allkpop, ngày 19/3, Sở Cảnh sát thuộc Daejeon (Hàn Quốc), công chức giấu tên bị truy tố vì vi phạm Đạo luật mạng về thông tin và truyền thông.

Theo cáo buộc, người này bị nghi ngờ viết bình luận quấy rối tình dục nhiều sao nữ, nhóm nhạc nổi tiếng bao gồm cả các thành viên vị thành niên của các nhóm nhạc vào năm 2020.

Một công chức Hàn Quốc bị truy tố vì bình luận quấy rối tình dục nữ ca sĩ

Nguồn tin trên Zing, người này còn đăng các video có nội dung quấy rối. Từ đơn kiện của công ty quản lý các nạn nhân, Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vào đầu năm 2021. Vụ việc khiến cho dư luận Hàn Quốc xôn xao. Thông qua truy dấu địa chỉ IP, nghi phạm đã bị phát hiện và bắt giữ. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, công chức trên đã xin nghỉ việc.

Trước đó, một bản kiến nghị đã được đăng trên trang thông tin thỉnh nguyện quốc gia của Nhà Xanh, Hàn Quốc với nội dung “Hãy ngừng bổ nhiệm các công chức có hành vi quấy rối tình dục trực tuyến nữ nghệ sĩ”.

Được biết, các cuộc tấn công bằng bình luận nặc danh hay quấy rối tình dục ngày càng gia tăng, gây ra tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần của người nổi tiếng trong những năm qua ở Hàn Quốc. Trong đó có vụ việc vô cùng nghiêm trọng, đó là việc Sulli tự vẫn vào ngày 14/10/2019 do không chịu nổi đả kích từ nhiều bình luận ác ý trên mạng.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)