Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Moderna phát triển mũi vaccine 'siêu tăng cường' chống được chủng Covid-19 Vũ Hán và Omicron

Liều vaccine mới, được biết đến với tên gọi "214", giúp tạo ra kháng thể chống lại chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu ở Vũ Hán, cũng như chủng Omicron.

Moderna phát triển mũi vaccine 'siêu tăng cường' chống được chủng Covid-19 Vũ Hán và Omicron

Các bệnh nhân trên 65 tuổi ở Anh có thể sẽ được tiêm liều 214 để tăng cường đề kháng trước Omicron, theo The Mirror.

Một số thông tin cho thấy liều 214 do hãng Moderna phát triển sẽ được cơ quan kiểm định Anh cấp phép trong những tuần tới. Liều 214 được cho là có thể tạo đề kháng trước chủng SARS-CoV-2 ban đầu ở Vũ Hán, cũng như Omicron.

Pfizer-BioNTech hiện cũng đang phát triển liều vaccine mới chống được cả hai chủng virus kể trên, và một liều khác "đặc trị" các biến chủng thuộc nhóm Omicron. Hãng Moderna cho biết các quan chức Anh đang "đặc biệt quan tâm" tới việc mua vaccine mới.

Tiến sĩ Paul Burton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dược phẩm của Moderna cho biết thử nghiệm cho thấy vaccine liều mới tạo ra kháng thể rất mạnh.

"Tôi nghĩ có thể kết luận rằng tiêm bổ sung bằng liều 214 thực sự sẽ là bước ngoặt trong cuộc chiến chống SARS-CoV-2," tiến sĩ Burton nói.

Các liều vaccine sẽ cần được cơ quan kiểm định dược phẩm và sản phẩm y tế của Anh cấp phép trước khi được sử dụng tại nước này.

Trước đó, Hội đồng Các vấn đề Tiêm chủng và Đề kháng đã yêu cầu ngành y tế Anh chuẩn bị cho chương trình tiêm vaccine bổ sung cho người trên 65 tuổi và các nhân viên y tế vào mùa Thu tới. Không rõ các nhóm khác sẽ được tiêm bổ sung vào thời gian nào.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/moderna-phat-trien-mui-vaccine-sieu-tang-cuong-chong-duoc-chung-covid-19-vu-han-va-omicron-tintuc830601