Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mèo nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chủ

Một con mèo nuôi đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chủ, nhà chức trách Bỉ cho biết hôm 27/03.

Việc vật nuôi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chủ là rất hiếm, và giới chuyên gia cho rằng khả năng vật nuôi trong nhà lây bệnh cho người là không cao.

Mèo nhiễm virus SARS-CoV-2 từ chủ

Tuy vậy, trước đó đã có tin từ về việc hai con chó tại Hồng Kông đươc xác định nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Bỉ, các nhà nghiên cứu ở Viện Thú y tại Liege đã phát hiện trường hợp một con mèo nuôi có thể đã nhiễm virus từ chủ.

Đây là một "trường hợp tách biệt", xảy ra do "tiếp xúc gần giữa vật nuôi và người nhiễm bệnh," theo bác sĩ Emmanuel Andre, phát ngôn viên của một cơ quan chính phủ Bỉ.

Virus có thể lây từ người sang động vật, nhưng "không có lý do gì để tin vật nuôi có thể là tác nhân truyền bệnh," ông Emmanuel Andre nói.

Theo cơ quan an toàn thực phẩm Bỉ AFSCA, con mèo nhiễm virus có triệu chứng hô hấp và tiêu hóa.

"Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy vật nuôi trong nhà có thể lây virus cho người hoặc vật nuôi khác," nhà chức trách cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)