Thế giới

Meghan từng muốn tự tử khi mang bầu Archie 5 tháng

Meghan vừa khóc vừa chia sẻ với Oprah Winfrey rằng cô từng muốn kết thúc cuộc sống lúc mang bầu con đầu 5 tháng và nói với Harry rằng 'Em không muốn sống nữa'.

Đài CBS của Mỹ hôm nay phát sóng cuộc phỏng vấn hai tiếng giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, trong đó Meghan có những tiết lộ gây sốc về cuộc sống chốn cung điện cũng như quyết định rời hoàng gia.

Xuất hiện trong chương trình, Meghan cho biết cuộc sống khi là một thành viên của hoàng gia Anh từng trở nên không thể chịu đựng nổi đến mức cô đã có ý định tự tử lúc mang thai Archie 5 tháng vì tin rằng "như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người".

"Tôi đã nói với anh ấy rằng 'em không muốn sống nữa'. Và điều đó đã trở thành một suy nghĩ rất thường trực và rõ ràng trong đầu. Tôi nhớ như in anh ấy đã ôm chầm lấy mình ra sao. Tôi nói với Harry tôi cần phải đi đâu đó để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi nói 'em chưa từng cảm thấy như thế này, và em thực sự cần phải đi đâu đó'. Và tôi nhận được câu trả lời rằng tôi không thể làm như thế, bởi điều đó sẽ không tốt cho cả thể chế hoàng gia'. Tôi không muốn đặt thêm gánh nặng lên đôi vai chồng. Anh ấy đang phải gánh cả thế giới", Meghan vừa khóc vừa nói.

Meghan từng muốn tự tử khi mang bầu Archie 5 tháng
Meghan lấy tay gạt nước mắt khi nhắc đến việc từng muốn tự tử lúc đang mang bầu Archie. Ảnh: CBS.

Cũng trong cuộc phỏng vấn được xem là gây sốc nhất của hoàng gia suốt nhiều thập kỷ qua, Meghan cũng lên án sự phân biệt đối xử của hoàng gia Anh khi các thành viên bày tỏ lo lắng về màu da của Archie ra sao bởi Meghan là người đa chủng tộc, còn Harry là người da trắng.

Cựu diễn viên Mỹ mô tả "nỗi đau" mà cô phải chịu đựng khi các thành viên hoàng gia không trao tước hiệu hoàng tử cho Archie và cáo buộc Điện Buckingham không bảo vệ Archie bằng cách không cung cấp dịch vụ an ninh cho cậu bé 24/7.

Meghan không tiết lộ thành viên nào của hoàng gia Anh đã bày tỏ lo lắng với Harry về màu da bé Archie bởi cô cho rằng việc này "có thể sẽ gây tổn hại" đến người đó.

"Trong những tháng mà tôi thai nghén, suốt thời gian đó tôi phải nghe những cuộc trò chuyện về việc Archie sẽ không được bảo vệ an ninh ra sao, sẽ không có tước hiệu hoàng gia thế nào, cũng như những lo ngại rằng da thằng bé sẽ đen ra sao khi nó chào đời", Meghan nói.

Trong cuộc trò chuyện với bà hoàng truyền thông Winfrey, Meghan cũng thừa nhận mình đã rất "ngây thơ" khi bước chân vào hoàng gia Anh, rằng cô không biết công việc của mình sẽ là gì sau khi cưới Hoàng tử Harry và đùa rằng chưa từng tìm kiếm thông tin về chồng trên mạng. Nữ Công tước xứ Sussex nói thêm cô không lãng mạn hóa công việc mà mình sẽ đảm nhận nhưng thừa nhận tất cả những gì cô biết về hoàng gia chỉ là những gì cô từng được đọc, được xem trong những câu chuyện cổ tích.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/meghan-tung-muon-tu-tu-khi-mang-bau-archie-5-thang-4244971.html