Thế giới

Meghan tham vọng biến con gái thành 'công chúa đầu tiên của nước Mỹ'

Lilibet, con gái của Meghan Markle và Hoàng tử Harry có thể sẽ là "công chúa đầu tiên của nước Mỹ", theo một tác giả chuyên viết về Hoàng gia.

Meghan tham vọng biến con gái thành 'công chúa đầu tiên của nước Mỹ'

Công tước và công nương xứ Sussex, hiện đang sống tại California (Mỹ) sau khi rời khỏi Hoàng gia Anh, đã chào đón con gái Lilibet hồi tháng 06 vừa qua.

Tác giả Hoàng gia Andrew Morton, người từng tiểu sử Meghan Markle, cho rằng người Mỹ sẽ coi Lilibet như một "công chúa Mỹ".

"Tôi cho rằng điều nhiều người chưa nghĩ tới là Lilibet sẽ trở thành công chúa đầu tiên của nước Mỹ," Morton nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Salon.

"Archie sinh ra tại Anh. Hiện vẫn còn tranh luận liệu Lilibet sẽ được rửa tội tại Anh hay Mỹ. Nếu được rửa tội tại Mỹ, tôi nghĩ người Mỹ sẽ coi cô bé là công chúa Mỹ," ông này nói thêm.

Hiện vẫn còn nhiều thông tin tranh cãi về việc liệu Lilibet sẽ được rửa tội tại Anh hay Mỹ. Meghan Markle và Harry cũng chưa từng công bố ảnh con gái từ khi ra đời.

Vợ chồng Meghan và Harry được cho là đặt tên con gái theo một biệt danh của Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy vậy, Nữ hoàng hiện vẫn chưa được gặp Lilibet.

Anh trai của Lilibet, Archie sinh ra tại Anh hồi tháng 05/2019, trước khi vợ chồng Meghan và Harry rời khỏi Hoàng gia. Archie được rửa tội tại Lâu đài Windsor ở Anh.

Vợ chồng Meghan và Harry từng gây tranh cãi khi không tiết lộ danh tính bố mẹ đỡ đầu của Archie, trái với truyền thống Hoàng gia. Họ cũng ít khi để giới truyền thông tiếp cận với con trai.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/meghan-tham-vong-bien-con-gai-thanh-cong-chua-dau-tien-cua-nuoc-my-tintuc795567