Thế giới

Meghan nói Hoàng gia Anh 'lo ngại' về màu da con trai của cô

Meghan Markle trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hôm 07/03 tiết lộ Hoàng gia "bày tỏ lo ngại" với Hoàng tử Harry về màu da của Archie, con trai hai người.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan cho biết khi cô còn mang thai Archie, cô được thông báo rằng con trai của cô sẽ không có tước hiệu Hoàng gia và không được bảo vệ an ninh.

Meghan nói Hoàng gia Anh 'lo ngại' về màu da con trai của cô

Khi được Oprah Winfrey hỏi liệu có phải lý do là "bởi chủng tộc của đứa bé hay không", Meghan dường như đồng ý.

"Trong thời gian đó, chúng tôi có các cuộc trò chuyện về việc cháu bé sẽ không được bảo vệ, cháu không có tước hiệu, và ngoài ra còn có lo ngại hay bàn bạc về chuyện màu da của cháu bé như thế nào khi ra đời," cô nói.

Markle không nói rõ những ai tham gia các cuộc thảo luận kể trên, tuy vậy cho biết có "một vài người" đã nói về màu da của Archie.

Khi được hỏi về chi tiết này, Harry không cung cấp thêm chi tiết.

"Tôi sẽ không bao giờ chia sẻ về cuộc trò chuyện đó, nhưng thời điểm đó nó hơi gượng gạo, tôi bị sốc," anh chia sẻ.

Tuy vậy Hoàng tử cũng cho biết cuộc thảo luận "những đứa bé sẽ trông như thế nào" diễn ra "ngay từ đầu".

"Câu chuyện đó diễn ra ngay từ đầu, khi cô ấy không được bảo vệ, khi các thành viên trong gia đình tôi gợi ý cô ấy tiếp tục diễn xuất, bởi không có đủ tiền cho các khoản chi phí của cô ấy," anh nói.

"Có những dấu hiệu thực sự rõ ràng từ trước khi chúng tôi kết hôn cho thấy mọi chuyện sẽ rất khó khăn," Harry bổ sung thêm.

Archie là con trau đầu của vợ chồng Hoàng tử Harry, ra đời tháng 05/2019. Cặp vợ chồng sắp có đứa con thứ hai, được tiết lộ sẽ là một bé gái.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)