Thế giới

Meghan bị tố 'dồn Nữ hoàng vào chân tường', nhận lời cảnh cáo dữ dội thẳng mặt

Chuyên gia Hoàng gia Daniela Elser cho rằng việc Meghan sử dụng tước hiệu Công nương xứ Sussex để tạo ra khác biệt trên chính trường Mỹ đang khiến mọi chuyện trở nên khó xử với Nữ hoàng Elizabeth II.

Meghan bị tố 'dồn Nữ hoàng vào chân tường', nhận lời cảnh cáo dữ dội thẳng mặt
Meghan Markle (trái) và Nữ hoàng Anh Elizabeth II (Ảnh: Getty)

Meghan Markle đã sử dụng tước hiệu Hoàng gia để gây ảnh hưởng tới chính trường Mỹ, khiến Nữ hoàng "bị dồn vào thế khó," Daniela Elser mới đây bình luận.

Elser cho rằng việc Meghan dùng tước hiệu Công nương xứ Sussex để tạo nên sự khác biệt trên chính trường Mỹ đang khiến Nữ hoàng khó xử.

Trước đó, Meghan đã viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer để vận động cho chính sách ngày nghỉ có trả lương cho các bậc cha mẹ ở Mỹ.

Theo thông tin do Politico đăng tải, thượng nghị sĩ Shelly Moore Capito của bang Tây Virginia, một thành viên đảng Cộng Hòa, đã tiết lộ bà nhận được điện thoại vận động hành lang từ Meghan. Trong cuộc trò chuyện, cô tự giới thiệu là "Meghan, Công tước phu nhân xứ Sussex".

Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine, người được biết đến với lập trường trung lập trong các cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, cũng cho biết đã nhận được cuộc gọi tương tự từ Meghan.

Trong bài viết trên trang tin News.com.au, Elser cho rằng Meghan "giống như một kẻ đạo đức giả" khi đã cùng Hoàng tử Harry rời khỏi Hoàng gia Anh nhưng vẫn tiếp tục sử dụng tước hiệu.

"Điều khó hiểu ở đây là vì sao Meghan tiếp tục sử dụng tước hiệu ở những trường hợp như khi cô ta gọi điện cho các thượng nghị sĩ Mỹ. Cô ta hẳn phải biết làm vậy giống như giơ mảnh vải đỏ trước mặt bò tót," Elser viết.

"Điều đó khiến cô ấy giống như một kẻ đạo đức giả. Cô ấy và Harry không muốn tiếp tục là một phần của Hoàng gia, nhưng vẫn muốn sử dụng các tước hiệu vào mục đích riêng của mình," chuyên gia này bình luận thêm.

Elser cũng cho rằng việc Meghan tiếp tục sử dụng tước hiệu hoàng gia để gây ảnh hưởng chính trị sẽ "đẩy Nữ hoàng vào thế khó xử". Bà đặt câu hỏi liệu Nữ hoàng có thể chấp nhận điều này trong bao lâu trước khi "buộc phải có động thái".

Sau khi thông tin Meghan tìm cách gây ảnh hưởng tới các nghị sĩ Mỹ được tiết lộ, Hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa Jason Smith kêu gọi xóa bỏ tước hiệu của cô.

"Sự can thiệp của Markle vào chính trường Mỹ khơi lại câu hỏi tại sao Hoàng gia Anh không chính thức xóa bỏ các tước hiệu của cô ta và Harry, đặc biệt khi cô ta gửi các thông điệp với tư cách Công tước phu nhân xứ Sussex", Smith cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/meghan-bi-to-don-nu-hoang-vao-chan-tuong-nhan-loi-canh-cao-du-doi-thang-mat-tintuc795820