Thế giới

Mẹ tự tử vì dạy con học bất thành

Đang dạy con học tại nhà, bà mẹ 43 tuổi ở Hong Kong bỗng chốc mất kiểm soát bản thân và cố gắng giết con trước khi tự tử. Bà được xác định tử vong vào sáng 30/12.

Bà mẹ 43 tuổi đang giúp con làm bài tập về nhà vào lúc 10 giờ 50 sáng 30/12 thì bỗng chốc mất kiểm soát tâm lý và dọa giết con, theo ông Ho Siu-Tung, quyền chỉ huy cảnh sát quận Wan Chai.

Mẹ tự tử vì dạy con học bất thành
Bệnh viện Ruttonjee, nơi người phụ nữ được cấp cứu (Ảnh: SCMP)

Khi vụ việc xảy ra, hai người con khác của người phụ nữ, mới 5-6 tuổi, cũng có mặt ở nhà.

Bà mẹ được cho là đã đẩy con trai khỏi giường và dùng khăn quàng trùm đầu cậu bé. Cậu bé thoát được, nhưng sau đó bà mẹ lại quấn khăn quanh cổ con, trước khi cậu bé vùng ra sau đó khoảng hai phút.

Người phụ nữ sau đó đã cố gắng treo cổ bằng chiếc khăn nhưng không thành. Bà nhốt mình trong một phòng khác, theo SCMP.

Những đứa trẻ sau đó đã gọi điện cho cha chúng cầu cứu. Khi trở về nhà, người đàn ông phá khóa xông vào phòng, phát hiện vợ mình đã bất tỉnh trong trạng thái treo cổ bằng một sợi dây nylon.

Người phụ nữ được đưa tới Bệnh viện Ruttonjee, nhưng sau đó được xác định đã tử vong. Cậu bé bảy tuổi bị thương nhẹ ở cổ.

Ho cho biết gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Họ không được nhân viên xã hội trợ giúp và trong gia đình không có tình trạng bạo hành hay vấn đề tâm thần.

Cảnh sát địa phương hiện đang điều tra vụ việc theo chiều hướng một vụ giết người và tự tử. Họ kêu gọi người dân chú ý hơn tới người thân và bạn bè đang bị ảnh hưởng kinh tế do đại dịch Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)