Thế giới

Mẹ mải mê nghịch điện thoại, con 2 tuổi chết tức tưởi dưới bánh xe ô tô

Một em bé 2 tuổi đã bị một chiếc xe hơi cán chết tại một khu dân cư trong khi mẹ của em mải mê với chiếc điện thoại.

Một em bé 2 tuổi đã bị một chiếc xe hơi cán chết tại một khu dân cư trong khi mẹ của em mải mê với chiếc điện thoại.

Theo clip, một đứa bé đang đi lang thang trên đường, trong khi người mẹ chỉ đi vài bước chậm chạp và mải mê với chiếc điện thoại di động. Một chiếc xe màu đen đậu bên lề đường bắt đầu di chuyển và không may đè lên người đứa trẻ đang đi trên đường.

Người mẹ lúc này mới hốt hoảng cùng lái xe kiểm tra tình hình đứa trẻ. Sau đó, em bé 2 tuổi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ đành bất lực không thể cứu sống em.

Clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng.


Thảm kịch xảy ra đã gây nên một cuộc trang luận dữ dội trên các mạng xã hội Trung Quốc liên quan đến vấn đề điện thoại di động và phụ huynh. Trong khi một số người nói rằng người mẹ nên chú ý đứa trẻ hơn thay vì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động thì một số khác cho rằng cha mẹ không thể giữ trẻ em ở bên cạnh họ mọi lúc nơi. Một số ý kiến khác nói rằng người lái xe cũng cần phải có trách nhiệm chú ý xung quanh xem có trẻ em hay bất kỳ người nào hay không.

"Người lái xe và phụ huynh đều có trách nhiệm. Người mẹ nên chú ý nhiều hơn đến đứa trẻ thay vì dùng điện thoại di động mọi lúc mọi nơi và người lái xe nên kiểm tra xung quanh trước khi khởi động xe", một cư dân mạng có địa chỉ @SXXZbaihuaishidai viết.

"Tôi đã phải xem giây phút đau lòng nhất. Điều quan trọng với trẻ em hiện nay là sự cẩn trọng của cha mẹ để tránh gây ra những vụ việc thương tâm", một người tên Tristan Hon bình luận.

"Tôi không hiểu tại sao người mẹ lại tập trung vào điện thoại thay vì trông chừng đứa con của mình. Cô ấy phải chịu trách nhiệm cho hành động vô tâm này", Tina Eastwwood chia sẻ.

Người dân ngày càng mải mê với chiếc điện thoại di động đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Đầu năm nay một người phụ nữ đã bị chết đuối sau khi vô tình rơi xuống một con kênh do mải mê nghịch điện thoại.

Tuy nhiên, an toàn đường bộ mới là một trong những vấn đề quan trọng tại Trung Quốc. Trong năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng có 10.000 trẻ em chết vì tai nạn giao thông đường bộ ở Trung Quốc mỗi năm. Chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, một bé gái đã tử vong trong trường hợp tương tự ở tỉnh Thiểm Tây. Người lái xe nói rằng ông không nhìn thấy bé gái ở phía trước xe của mình,

Tháng 8/2015 vừa qua, một người lái xe ở tỉnh Giang Tây vô tình giết chết cậu con trai của mình vì cậu bé 2 tuổi bất ngờ chạy đến phía sau xe hơi trong khi người này cho xe lùi lại.

Theo Hồng Nam (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)