Thế giới

Mẹ đột tử, đè chết con đang bú

Một bé gái hai tháng tuổi chết ngạt khi mẹ của em đột ngột tăng huyết áp rồi qua đời, ngã đè lên người con.

Mẹ đột tử, đè chết con đang bú
Bé gái 2 tháng tuổi ở thành phố Corrientes, Argentina trước khi bị chết ngạt. Ảnh: Newsflash.

Theo truyền thông Argentina, vụ việc thương tâm diễn ra tại thành phố Corrientes khi chị Mariana Ojeda (30 tuổi, có 3 con) đang ở nhà cùng hai con nhỏ. Con gái lớn của Ojeda lúc đó đang ở nhà bà ngoại và chồng của cô, Gabriel, thì đi làm.

Khi không thấy Ojeda tới nhà ngoại đón con gái lớn, người thân đã gọi điện cho cô nhưng không thấy ai bắt máy. Gabriel cũng liên tục cố gắng gọi cho vợ và cuối cùng cậu con trai 3 tuổi của anh là người nghe điện thoại. Cậu bé nói với bố: "Mẹ vẫn đang ngủ".

Theo trang tin Telecinco, Gabriel lập tức linh cảm thấy điều gì đó không ổn và nhanh chóng trở về nhà thì thấy vợ và con gái 2 tháng tuổi đều đã chết trên giường.

Mẹ đột tử, đè chết con đang bú - 1
Vợ chồng Ojeda cùng hai con lớn ở thành phố Corrientes, Argentina. Ảnh: Newsflash.

Hai mẹ con được khám nghiệm tử thi. Điều tra sơ bộ cho thấy cả hai đều không có dấu hiệu bị bạo hành. Các nhà điều tra cho rằng Ojeda đã bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến sốc và tử vong, khiến cho con gái đang bú mẹ cũng bị ngạt thở.

Tăng huyết áp hay cao huyết áp là chứng bệnh có nguy cơ gây tử vong vì nó thường có thể dẫn đế đột quỵ hoặc đau tim.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/me-dot-tu-de-chet-con-dang-bu-4276367.html