Thế giới

Mẹ đỡ đầu của William từ chức vì bình luận phân biệt chủng tộc, Meghan đã đúng khi cáo buộc Hoàng gia?

Susan Hussey, một nhân vật thân cận với Nữ hoàng Elizabeth II và là mẹ đỡ đầu của Thái tử William, đệ đơn từ chức sau cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Ngozi Fulani, một người phụ nữ da đen.

Ngozi Fulani, một người phụ nữ da đen sinh ra tại Anh, được mời dự sự kiện của Vương hậu Camilla tại Điện Buckingham. Tại sự kiện, Fulani bị một thành viên làm việc cho Hoàng gia liên tục đặt câu hỏi cô sinh ra ở đâu.

Fulani sau đó thuật lại sự việc trên Twitter, nói rằng quan chức Hoàng gia dường như không tin cô là người Anh, và cuộc trò chuyện khiến cô không thoải mái. Cô nói về "cảm xúc hỗn loạn" tại sự kiện, vốn được tổ chức để nâng cao nhận thức về tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái, một chủ đề được Vương hậu Camilla quan tâm.

Theo lời kể của Fulani trên Twitter, vị quan chức Hoàng gia ban đầu vén tóc cô sang một bên để nhìn biển tên trên áo cô.

"Cô tới từ đâu?," vị quan chức nói, sau đó nhắc lại câu hỏi nhiều lần khi Fulani đã trải lời cô sinh ra ở Anh, có quốc tịch Anh.

"Không, cô tới từ đâu? Họ hàng cô tới từ đâu?", vị quan chức tiếp tục hỏi.

Khi Fulani trả lời rằng cha mẹ cô di cư tới Anh vào những năm 1950, vị quan chức nói, "Tôi biết thể nào cũng tới đó, cô là người Caribe!".

Fulani cho biết cô đã phản ứng, đáp lại rằng cô "có gốc gác châu Phi, dòng dõi Caribe và quốc tịch Anh".

Mẹ đỡ đầu của William từ chức vì bình luận phân biệt chủng tộc, Meghan đã đúng khi cáo buộc Hoàng gia?
Susan Hussey (phải) đi cùng Nữ hoàng Elizabeth II (Ảnh: Reuters)

Chưa đầy 24 giờ sau, Điện Buckingham thông báo quan chức kể trên đã từ chức và "gửi lời xin lỗi chân thành về những tổn thương đã gây ra". Đài BBC và báo chí Anh xác định nhân vật này là Susan Hussey, 83 tuổi, bạn thân thiết của Nữ hoàng Elizabeth II đồng thời là mẹ đỡ đầu của Thái tử William. Điện Buckingham chưa xác nhận thông tin này.

"Chúng tôi coi đây là vụ việc rất nghiêm trọng và đã điều tra ngay lập tức để làm rõ các chi tiết. Trong vụ việc này, các bình luận không thể chấp nhận và rất đáng tiếc đã được đưa ra," Điện Buckingham ra thông báo hôm 30/11.

Tờ New York Times đánh giá động thái nhanh và ngôn ngữ quyết liệt của Điện Buckingham cho thấy Vua Charles III muốn thể hiện ông sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào có thể bị coi là phân biệt chủng tộc từ phía Hoàng gia. Đây cũng là một động thái được tính toán kỹ lưỡng, trong bối cảnh Thái tử William sắp có chuyến công du tại Mỹ.

Bản thân Thái tử William thậm chí còn thẳng thắn hơn.

"Phân biệt chủng tộc không có chỗ trong xã hội chúng ta. Những bình luận đó là không thể chấp nhận, và việc cá nhân đó phải từ chức ngay lập tức là đúng đắn," William nói, thông qua một phát ngôn viên.

Vụ việc gây chú ý bởi trước đây Meghan Markle, Công nương xứ Sussex và là một người Mỹ lai da đen, từng cáo buộc một thành viên Hoàng gia có bình luận lo ngại về màu da của con trai cô, khi đó chưa ra đời.

Thời điểm đó, Điện Buckingham ra tuyên bố chậm hơn và không thực sự mạnh mẽ, theo New York Times. "Một số hồi tưởng có thể khác biệt, nhưng chúng sẽ được xem xét nghiêm túc và được Hoàng gia xử lý riêng tư," thông cáo lúc đó có đoạn. William sau đó khẳnh định với phóng viên rằng "Hoàng gia không phải là gia đình phân biệt chủng tộc".

Peter Hunt, phóng viên chuyên về Hoàng gia của BBC, cho rằng phản ứng của Điện Buckingham là "chính xác những gì họ cần làm". Ông lưu ý trong vụ việc này, Điện Buckingham hành động giống "một tập đoàn hiện đại hơn là một tập thể cổ xưa".

"Động thái này trái ngược với thời điểm họ mất nhiều thời gian để phản hồi những cáo buộc của Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey," Hunt nói thêm.

Không như cáo buộc của Meghan Markle, nhiều người đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Ngozi Fulani và vị quan chức Hoàng gia. Mandu Reid, lãnh đạo Đảng Bình đẳng Phụ nữ Anh, có mặt tại sự kiện, mô tả rằng các bình luận được vị quan chức đưa ra "phản cảm, phân biệt chủng tộc và không hoan nghênh".

Sa thải Hussey được coi là động thái khó khăn đối với Vua Charles, do bà là một trong những nhân vật thân cận nhất của Nữ hoàng Elizabeth II, người đã qua đời hồi tháng 09. Hussey từng đi chung xe với Nữ hoàng tại đám tang Hoàng thân Philip hồi năm 2021, và luôn được coi là trợ lý thân cận nhất. Con gái bà, Katharine Brooke, cũng là trợ lý của Vương hậu Camilla.

Dù vậy, Peter Hunt cho rằng Điện Buckingham phải hành động nhanh chóng bởi Thái tử William cùng vợ, Công nương Kate, sẽ tới Boston (Mỹ) trong tuần này để trao giải thưởng cho các doanh nhân có giải pháp xử lý các vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường.

Đây là lần đầu vợ chồng Thái tử nước Anh tới Mỹ trong vòng tám năm, và họ có thể sẽ gặp tổng thống Joe Biden tại Boston, nơi ông Biden có kế hoạch tổ chức sự kiện vận động gây quỹ.

"Vai trò của William là rất quan trọng. Họ không muốn bê bối nào xảy ra trước khi ngài ấy tới Mỹ," Hunt nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/me-o-au-cua-william-tu-chuc-vi-binh-luan-phan-biet-chung-toc-meghan-a-ung-khi-cao-buoc-hoang-gia-a364643.html