Thế giới

Mẹ bị tuyên án 15 năm tù vì hiếp dâm bạn trai 15 tuổi của con gái

Một phụ nữ 48 tuổi ở Mỹ vào năm 2016 bị tuyên án 15 năm tù sau khi thừa nhận dụ dỗ bạn trai 15 tuổi của con gái quan hệ tình dục.

Mẹ bị tuyên án 15 năm tù vì hiếp dâm bạn trai 15 tuổi của con gái
Kathy Tompa bị tuyên án 15 năm tù

Kathy Tompa, 48 tuổi, ra tòa hồi cuối tháng 09/2016. Cơ quan công tố cho biết Tompa đã bắt đầu dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục không lâu sau khi cậu bé hẹn hò với con gái cô ta.

"Cô ta bắt đầu chạm vào chân, lưng, vai của nạn nhân. Cô ta hướng dẫn cách hôn, đụng chạm và thậm chí cởi áo con gái cô ta," công tố viên Heather Dunn nói trước tòa.

Dunn cho biết Tompa và nạn nhân đã gửi tin nhắn nhạy cảm cho nhau và vào cuối tháng 12/2015, cô ta mời nạn nhân đến nhà để quan hệ tình dục. Các điều tra viên cho rằng mối quan hệ này đã kéo dài sáu tháng trước khi bị phát hiện.

Công tố viên Dunn nói với thẩm phán rằng cha mẹ của nạn nhân bắt đầu thấy cậu bé có những biểu hiện lạ, học hành sa sút, do đó họ đã giữ điện thoại của cậu. Tompa sau đó mua điện thoại cho cậu rồi cài ứng dụng Facebook và Snapchat để có thể duy trì liên lạc.

Cũng theo các công tố viên, Tompa thậm chí đã bơm ngực theo yêu cầu của nạn nhân.

"Cô ta tự nhận là bạn của tôi rồi hiếp dâm con trai tôi. Cô ta đã tước đoạt sự trong sạch và tuổi thơ của con trai tôi. Tôi rất tức giận với cô ta và tôi tức giận với bản thân mình," mẹ nạn nhân nói trước tòa.

Mẹ nạn nhân cho biết con trai bà phải tư vấn tâm lý sau những gì xảy ra, đồng thời chuyển tới nơi khác sống để tránh điều tiếng dư luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-bi-tuyen-an-15-nam-tu-vi-hiep-dam-ban-trai-15-tuoi-cua-con-gai-tintuc804291