Thế giới

Mẹ bị bắt vì nhốt con trai trong cốp xe để khỏi lây Covid-19

Một bà mẹ ở Texas phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi bị phát hiện đã nhốt cậu con trai 13 tuổi của mình vào cốp ô tô chỉ vì cậu bé có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Mẹ bị bắt vì nhốt con trai trong cốp xe để khỏi lây Covid-19
Sarah Beam

Sarah Beam, 41 tuổi sống tại Texas bị cáo buộc đã nhốt con trai trong cốp xe và đưa đến một trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Houston vào ngày 3 tháng 1.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau xe của Beam khi cô tới trung tâm xét nghiệm ở Sân vận động Ken Pridgeon.

Bevin Gordon, giám đốc dịch vụ y tế tại đây đã yêu cầu Beam mở cốp xe và vô cùng sốc khi thấy một thiếu niên đang nằm ở trong.

Beam hiện đang là giáo viên tại trường trung học Cypress Falls (CFISD) từ năm 2011. Cô giải thích rằng cô để đứa trẻ trong cốp nhằm mục đích đảm bảo sự cách ly giữa hai mẹ con.

“Người mẹ nói rằng cô ấy đặt con trai bên trong cốp xe để ngăn việc cô ấy có thể bị lây Covid-19 khi lái xe đến khu vực xét nghiệm.” Báo cáo của các nhà chức trách cho biết.

Gordon đã gọi cảnh sát sau khi nói với Beam rằng cô và con trai sẽ không được test Covid cho đến khi cậu bé được đưa ra khỏi cốp xe và ngồi vào ghế sau.

Mẹ bị bắt vì nhốt con trai trong cốp xe để khỏi lây Covid-19 - 1
Các nhà chức trách nói rằng đứa trẻ 13 tuổi “không bị tổn hại gì” khi được phát hiện bên trong cốp xe hơi tại một địa điểm xét nghiệm COVID ở Texas.

Camera giám sát từ địa điểm khu vực xét nghiệm cho thấy Beam sau đó đã đồng ý và mở cốp sau để con trai trèo ra ngoài. Cảnh sát cũng cho biết đã bắt giữ Beam hôm thứ Sáu vừa qua với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em.

Beam gần đây nhất đã làm giáo viên tại trường trung học Cypress Falls tuy nhiên vì tình hình dịch Covid đang căng thẳng tại Mỹ nên người phụ nữ đã được cho nghỉ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-bi-bat-vi-nhot-con-trai-trong-cop-xe-de-khoi-lay-covid-19-tintuc805110