Thế giới

'Mây mưa' giữa ban ngày ngoài ban công, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ

Một người phụ nữ đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ sau khi đoạn video ghi cảnh người này đang quan hệ tình dục với bạn trai ngoài ban công ở chung cư gần sân bay Kai Tak cũ trên phố Muk Tai được đăng tải.

Ngày 8/6, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt giữ người phụ nữ 36 tuổi sau khi đoạn video trực tuyến đăng tải người này đang "mây mưa" với bạn trai ngoài ban công ở chung gần sân bay Kai Tak cũ được đăng tải. Về phần người bạn trai, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm.

Theo các nhà điều tra, người phụ nữ 36 tuổi đã bị các cảnh sát thuộc đơn vị điều tra tội phạm Sau Mau Ping bắt giữ bên ngoài tòa nhà dân cư trên Phố Muk Tai gần ga đường sắt công cộng Kai Tak hôm 7/6.

'Mây mưa' giữa ban ngày ngoài ban công, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ
Đoạn video quay cảnh một cặp đôi quan hệ tình dục giữa ban ngày trên ban công của chung cư được đăng tải lên mạng. Ảnh: Facebook

Người phụ nữ 36 tuổi bị bắt giữ do cáo buộc có hành vi xúc phạm sự tôn nghiêm nơi công cộng, một trong những điều luật của Hong Kong mà người phạm tội có thể bị kết án lên đến 7 năm tù.

Luật sư Albert Luk Wai-hung cho biết tội khiếm nhã nơi công cộng theo Sắc lệnh Tội phạm phù hợp với trường hợp này hơn tội xúc phạm sự tôn nghiêm nơi công cộng. Theo sắc lệnh này, một người nếu không có thẩm quyền hoặc lý do hợp pháp dù ở bất kỳ đâu hoặc giữa chốn công cộng mà có hành vi không đứng đắn, hay để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đều sẽ bị kết án và có thể bị phạt tù lên đến sáu tháng và chịu mức phạt 1.000 đô la Hong Kong (gần 3 triệu đồng).

“Ban công dù là khu vực riêng tư, nhưng việc quan hệ tình dục và phơi bày cơ thể một cách khiếm nhã ở đó thì rõ ràng người đi đường có thể nhìn thấy được. Hành động của họ là vi phạm pháp luật." ông Luk nói.

Ngoài ra, những người đăng video lên mạng cũng có thể bị truy tố vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy theo Pháp lệnh Kiểm soát các bài viết khiêu dâm và không đứng đắn, một hành vi phạm tội có hình phạt tối đa là 3 năm tù và mức án phí là 1 triệu đô la Hong Kong, ông nói.

Người phụ nữ hiện đã được tại ngoại, tuy nhiên người này vẫn phải ra trình diện với cơ quan điều tra vào tháng tới vì lý do nghi phạm vẫn chưa chịu cung cấp đầy đủ lời khai nênviệc điều tra vẫn đang được tiếp tục.

'Mây mưa' giữa ban ngày ngoài ban công, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ - 1
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra khi cảnh sát chưa tìm được bạn trai của nghi phạm. Ảnh: 

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/may-mua-giua-ban-ngay-ngoai-ban-cong-nguoi-phu-nu-bi-canh-sat-bat-giu-tintuc827001