Thế giới

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, 'gãy thành ba phần'

Video: Xác máy bay Nga cháy đen sau tai nạn

Máy bay chở 33 người của hãng hàng không Bangladesh gặp sự cố do gió giật mạnh, 17 người phải nhập viện.

"Máy bay BG060 chở 29 hành khách và 4 thành viên tổ bay trượt khỏi đường băng khi hạ cánh ở sân bay Yangon, Myanmar vào khoảng 18h20 hôm nay (18h50 giờ Hà Nội) do thời tiết xấu", Shakil Meraj, giám đốc quan hệ công chúng của Biman Bangladesh Airlines, hãng hàng không quốc gia Bangladesh, cho biết.

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, 'gãy thành ba phần'
Thân máy bay bị gãy sau sự cố ở Myanmar ngày 8/5. Ảnh: Twitter.

Nhà báo Hnin Yadana Zaw viết trên Twitter rằng máy bay "gãy thành ba phần". Lính cứu hỏa và xe cứu thương được triển khai đến hiện trường. 

Những người ở trên máy bay đến từ Bangladesh, Myanmar, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và Thụy Sĩ. Đại sứ Bangladesh tại Myanmar Manjurul Karim Chowdhury cho biết 17 người phải nhập viện, không ai ở trong tình trạng nguy kịch.

"Phi công nói với tôi lý do chính là gió giật mạnh. Khi anh ấy cố hạ cánh, máy bay đột nhiên nảy lên rồi đập mạnh xuống", đại sứ cho biết.

Máy bay gặp sự cố là Bombardier Dash 8 Q400, do hãng Bombardier Aerospace có trụ sở tại Canada sản xuất. Hãng hàng không Biman vận hành các chuyến bay giữa Yangon với thủ đô Dhaka của Bangladesh 4 ngày một tuần. 

Một loạt sự cố hàng không xảy ra trên thế giới trong tháng này. Chiếc Boeing 737 chở 143 người ngày 3/5 lao xuống sông ở Mỹ sau khi trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống căn cứ Jacksonville. Máy bay Sukhoi Superjet SSJ-100 của hãng hàng không Nga Aeroflot ngày 5/5 bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo ở phía bắc thủ đô Moskva, 41 người thiệt mạng.

Máy bay trượt khỏi đường băng ở Myanmar, 'gãy thành ba phần' - 1
Nhân viên cứu hộ di chuyển người bị thương bằng cáng tại sân bay Yangon ngày 8/5. 

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)