Thế giới

Máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan lần thứ 9 trong tháng

Một phi cơ quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở tây nam Đài Loan hôm qua, lần thứ 9 trong tháng 6.

Thiếu tướng Sử Thuận Văn, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan, cho biết lực lượng vũ trang hòn đảo đã triển khai trinh sát cơ đối phó và phát cảnh báo qua sóng vô tuyến yêu cầu máy bay Trung Quốc rời khỏi ADIZ. Tuy nhiên, tướng Sử không nói rõ loại máy bay của Trung Quốc đại lục áp sát hòn đảo lần này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

Đây là lần thứ 9 máy bay quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc tiếp cận đảo Đài Loan trong tháng 6. Lần áp sát trước đó diễn ra hôm 22/6, khi tiêm kích Chendu J-10 hộ tống ít nhất một oanh tạc cơ Xian H-6 tiếp cận khu vực phía tây nam đảo Đài Loan.

Máy bay của PLA hoạt động gần Đài Loan sau khi ba phi cơ quân sự Mỹ bay sát hòn đảo vào sáng 25/6. Các máy bay Mỹ đều xuất phát từ Okinawa, Nhật Bản và bay qua eo biển Ba Sĩ.

Máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan lần thứ 9 trong tháng
Tiêm kích F-16 của Đài Loan (trái) bay kèm oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đại lục (phải) hồi tháng 2. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng động thái tăng cường điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan của Trung Quốc đại lục dường như là một phần trong chiến thuật vùng xám nhằm răn đe hòn đảo. Chiến thuật này gây sức ép lên Đài Loan, khiến hệ thống phòng thủ hòn đảo trở nên mệt mỏi, đồng thời gửi cảnh báo đến Mỹ, nước tăng cường hỗ trợ đảo Đài Loan thời gian qua.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, đe dọa hòn đảo phải "trả giá đắt" nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai. Quân đội Trung Quốc nhiều lần tổ chức diễn tập quy mô lớn quanh đảo Đài Loan với các khí tài hiện đại nhất trong biên chế.

Đài Loan đang ưu tiên phát triển công nghệ quân sự nhằm tăng năng lực phòng thủ, đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc đại lục. Lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 11/6 thử tên lửa, được cho là Thiên Cung 3, có khả năng đánh chặn tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đại lục.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/may-bay-trung-quoc-ap-sat-dai-loan-lan-thu-9-trong-thang-4121836.html