Thế giới

Máy bay rơi tại Indonesia: Đã tìm thấy xác và mảnh thi thể của các hành khách, cứu hộ tiến hành đưa hài cốt nạn nhân về bờ

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia đã phát hiện một số mảnh vỡ và mảnh thi thể nghi là từ chiếc máy bay Sriwijaya Air mang số hiệu SJ182 gặp nạn hôm 9/1.

Hôm 9/1, máy bay Sriwijaya Air mang số hiệu SJ182 đã gặp nạn chỉ sau 4 phút cất cánh từ thủ đô Jakarta. Trên chuyến bay có 62 người, trong đó có 10 trẻ em. Máy bay được xác định rơi ở quần đảo Thousand và công việc tìm kiếm các nạn nhân đã được triển khai.

Theo trang Wartakota Live, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) đã tìm thấy mảnh thi thể nghi là hành khách trên chuyến bay gặp nạn và ngay lập tức đã chuyển đến nhà xác tại Bệnh viện Cảnh sát Jakarta để khám nghiệm tử thi.

Máy bay rơi tại Indonesia: Đã tìm thấy xác và mảnh thi thể của các hành khách, cứu hộ tiến hành đưa hài cốt nạn nhân về bờ

Dựa trên hình ảnh ghi lại được tại hiện trường cứu trợ ngày 10/01, có thể thấy các nhân viên cứu hộ đã đưa trở lại bờ rất nhiều túi đen. Daily Mail cho biết, đó là túi đựng xác hoặc mảnh thi thể của các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn rơi máy bay vừa qua.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết: "Tính đến rạng sáng 10/1, chúng tôi đã nhận được 2 túi. Túi đầu tiên chứa tài sản của hành khách. Một túi chứa các bộ phận cơ thể. Đây là những gì chúng tôi hiện đang xác định".

Máy bay rơi tại Indonesia: Đã tìm thấy xác và mảnh thi thể của các hành khách, cứu hộ tiến hành đưa hài cốt nạn nhân về bờ - 1
Những túi đen đựng xác hoặc mảnh thi thể của các nạn nhân xấu số đã được đưa trở về bờ

Một ngư dân địa phương, chưa rõ danh tính, kể với các nhà chức trách rằng họ nghe thấy 2 tiếng nổ lớn trên biển đúng vào thời điểm chiếc máy bay mất liên lạc. "Tôi chứng kiến khoảnh khắc máy bay đâm thẳng xuống biển như sét đánh và sau đó là 2 tiếng nổ vang trời", người này nói.

Tờ Kumparan đưa tin, phi công trên chuyến bay xấu số là ông Capt Afwan (57 tuổi) hay còn được gọi là Haji Afwan. Đại úy Afwan được mọi người nhận xét có tính cách lịch thiệp và là người có nhiều năm kinh nghiệm, từng là một cựu phi công Không quân.

Được biết, chiếc Boeing 737 này lần đầu cất cánh vào tháng 5/1994 - theo ghi nhận từ Flightradar. Đây là mẫu cũ hơn rất nhiều so với model 737 Max của Boeing - mẫu máy bay từng bị đình chỉ hoạt động 20 tháng sau 2 vụ tai nạn kinh hoàng - bao gồm thảm họa của hãng Lion Air khiến 189 người tử vong vào năm 2018.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)