Thế giới

Máy bay 'Ngày tận thế' của Nga bị trộm đột nhập

Theo RIA Novosti đưa tin, cơ sở bảo dưỡng máy bay ở thành phố Taganrog, Nga, đã bị trộm đột nhập và lấy đi hàng chục thiết bị điện tử, trên siêu máy bay Ilyushin Il-80 (ll-80), được NATO định danh Maxdome, vốn được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ chỉ huy trên không trong các tình huống khẩn cấp.

Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 7/12 đưa tin vụ đột nhập xảy ra khi chiếc máy bay "ngày tận thế" Il-80 Maxdome đang được bảo trì tại một sân bay ở tây nam Nga. Kẻ trộm đã xâm nhập vào máy bay và lấy đi thiết bị vô tuyến, theo RIA.

Theo The Drive, vụ đột nhập đã xảy ra ở cơ sở của nhà máy Beriev tại Tagagrog, giáp Biển Azov. Đây là cơ sở chuyên có nhiệm vụ nâng cấp thiết bị cho các máy bay nhận nhiệm vụ đặc biệt thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

Máy bay 'Ngày tận thế' của Nga bị trộm đột nhập
Máy bay II-80 Maxdome "Ngày tận thế" của Nga

Il-80 Maxdome có vai trò tương tự như với máy bay E-4B của Mỹ, khi nó sẽ trở thành sở chỉ huy trên không của Nga trong kịch bản xảy ra chiến tranh toàn diện. Khi đó, Il-80 sẽ được điều động tới đón tổng thống Nga - người trong thời bình thường di chuyển bằng chuyên cơ của Rossiya.

Il-80 thường được gọi là "máy bay ngày tận thế", bởi khả năng không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bất lợi bên ngoài, bao gồm cả một vụ tấn công hạt nhân. Nó được xem sẽ thành một bộ chỉ huy "dã chiến" trên không khi các cơ sở mặt đất bị phá hủy hay không còn đủ an toàn. Khi ngồi trên Il-80, tổng thống Nga có thể ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ đất liền hoặc trên biển, hoặc đưa ra những quyết định chiến đấu quan trọng.

Mỹ cũng sở hữu các máy bay tương tự là E-4B. Quân đội Mỹ hiện vận hành 4 chiếc E-4B, còn Nga sở hữu 4 máy bay Il-80.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)