Thế giới

Máy bay Nga cứu trợ Italia bị cấm vào không phận Ba Lan

Nghị sĩ Nga Aleksey Pushkov cáo buộc Ba Lan không cho máy bay cứu trợ Nga vào không phận nước này, khiến phi cơ phải bay thêm ít nhất 3.000km để chuyển hàng cứu trợ đến Italia.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 23/3, ông Pushkov, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga đã lên án hành động của Ba Lan. Ông cho biết: “Ba Lan đã không cho máy bay chở đồ cứu trợ của Nga đến Italia đi qua không phận của họ. Đây là một hành động xấu tính ở cấp độ chính sách. Hơn nữa, Số hàng đó là dành cho một đồng minh của Ba Lan trong EU và NATO. Từ bây giờ, Nga không nên nhượng bộ Ba Lan trong bất kỳ một vấn đề nào nữa”.

Máy bay Nga cứu trợ Italia bị cấm vào không phận Ba Lan
Nga gửi hàng cứu trợ nhân đạo đến Italia để giúp nước này chiến đấu chống lại dịch Covid-19

Lời cáo buộc được Pushkov đưa ra sau khi quân đội Nga hôm 23/3 triển khai 14 vận tải cơ chiến lược Il-76 chở 8 đội quân y, trang bị y tế và hơn 100 chuyên gia dịch bệnh giúp Italia chống Covid-19. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia quân sự này sẽ hỗ trợ Italia làm công tác khử trùng và phòng chống dịch.

Dữ liệu trên trang theo dõi hành trình Flight Radar 24 đã nhận thấy rằng những chiếc máy bay quân sự của Nga đã phải đổi chặng và bay đường vòng trên đường đến Italia, khiến họ phải bay thêm ít nhất 3.000km so với chuyến bay thẳng. Bộ Quốc phòng Nga và chính phủ Ba Lan chưa bình luận về thông tin này.

Hôm 21/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận cam kết của Nga trong việc cung cấp những sự hỗ trợ cho Italia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19 ở châu Âu. 

Covid-19 đã xuất hiện tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 378.000 người nhiễm và hơn 16.400 người tử vong. Italia là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn 2 thế giới. Đến nay, nước này ghi nhận hơn 63.900 ca nhiễm và hơn 6.000 trường hợp tử vong do virus Sars-CoV-2.

HL (Nguoiduatin.vn)