Thế giới

Máy bay Malaysia rơi tự do hơn 2.100 mét, hành khách lơ lửng rơi khỏi ghế ngồi

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hành không Malaysia Airlines tưởng chừng họ đã gặp tai nạn khủng khiếp khi chiếc máy bay được cho là đã rơi hơn 2.100 mét hôm 03/04.

Máy bay Malaysia rơi tự do hơn 2.100 mét, hành khách lơ lửng rơi khỏi ghế ngồi
Ảnh minh họa: Reuters

Halimah Nasoh, một trong những hành khách trên chuyến bay, kể lại trải nghiệm của cô trên Facebook.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 cất cánh ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, lịch trình tới Tawau, nhưng bay được khoảng 30 phút thì "bất ngờ hạ độ cao", theo New Straits Times.

Theo ứng dụng Flight Radar mà Halimah dùng để dẫn chưng số liệu, máy bay đạt độ cao ổn định khoảng 9.450 mét, nhưng sau đó bất ngờ rơi xuống độ cao 7.315 mét, khiến cô bị "bay bổng" ra khỏi ghế ngồi do không đeo đai an toàn.

Khi sự việc xảy ra, nhiều hành khách đã hét lớn và khóc, cô nói.

"Máy bay bất ổn khoảng 10 phút và tiếp tục rơi, nhưng không nghiêm trọng như lần rơi đầu tiên," Halimah nói thêm.

Dù gặp sự cố bất ngờ nhưng phi hành đoàn đã xử lý thành công. Máy bay lượn nhiều vòng trên bầu trời ở Melaka, trước khi trở lại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và hạ cánh an toàn lúc 17 giờ 03 (giờ địa phương).

"Chuyến bay MH2664 từ Kuala Lumpur tới Tawau hôm 03/04 đã phải quay đầu trên không do sự cố kỹ thuật của máy bay và bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu," hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo.

Phi công quyết định trở về sân bay sau khi suy tính về sự an toàn của hành khách, Malaysia Airlines giải thích thêm.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết sẽ kiểm tra hệ thống giám sát dữ liệu trong chuyến bay của hãng Malaysia Airlines.

"Dữ liệu ban đầu cho thấy phi hành đoàn đã có phản ứng đúng đắn sau khi xảy ra sự cố trên máy bay," giám đốc điều hành CAAM Chester Voo nói.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/may-bay-malaysia-roi-tu-do-hon-2100-met-hanh-khach-lo-lung-roi-khoi-ghe-ngoi-tintuc817523