Thế giới

Máy bay Liên Hợp Quốc gặp nạn, 11 người bị thương

Máy bay Liên Hợp Quốc trật khỏi đường băng khi đang hạ cánh ở thành phố Gao, Mali, khiến 11 người bị thương.

Liên Hợp Quốc trong một thông báo cho biết bốn quan chức và bảy thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay, cất cánh từ thủ đô Bamako của Mali vào sáng sớm 03/08.

Một thành viên phi hành đoàn bị thương nặng, 10 người khác bị thương.

Máy bay Liên Hợp Quốc gặp nạn, 11 người bị thương

"Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành sớm nhất có thể để xác định nguyên nhân vụ việc," thông báo cho hay.

Theo một nhân chứng làm việc tại sân bay, máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp, và sau đó "bị trượt khỏi đường băng".

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay màu trắng bị hư hại nặng, mang phù hiệu Liên Hợp Quốc, nằm giữa vũng lầy.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được triển khai tại Mali vào tháng 07/2013, sau khi các nhóm khủng bố chiếm miền Bắc nước này trước đó một năm.

Phái bộ Ổn định Tích hợp Đa chiều Liên Hiệp Quốc tại Mali có khoảng 13.000 binh lính tại nước này, trong khi Pháp cũng có 5.100 binh lính tham gia Chiến dịch Barkhane.

Dù có sự hiện diện của hàng ngàn binh lính nước ngoài nhưng cuộc xung đột tại miền Trung Mali vẫ tiếp diễn, lan sang các nước láng giềng là Burkina Faso và Niger.

Hàng ngàn binh lính và dân thường đã thiệt mạng trong những cuộc xung đột này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)